TP. HCM: Tưởng niệm húy kỵ Hòa thượng Thích Thanh Ngọc, Hòa thượng Thích Định Quang

 Chiều ngày 1/10, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN cùng Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương đã đến chùa Khuông Việt (Q.Tân Bình) dâng hương tưởng niệm húy kỵ lần thứ 4 Hòa thượng Thích Thanh Ngọc và tưởng niệm húy kỵ lần thứ 21 Hòa thượng Thích Định Quang tại chùa Huỳnh Kim (Q.Gò Vấp).

Cố Hòa thượng Thích Thanh Ngọc sinh ngày mùng 6 tháng 4 năm Nhâm Thìn (1953) tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Năm Ngài 11 tuổi, thân phụ dẫn ngài lên chùa Khuông Việt cầu pháp với Hòa thượng Thích Quang Huy. Ngài được Hòa thượng bổn sư thế phát xuất gia, được ban pháp húy là Thanh Ngọc, pháp hiệu Khai Minh Tuệ. Năm 1973, Ngài thọ Cụ túc giới tại Việt Nam Quốc Tự. Sinh tiền, Hòa thượng từng đảm trách nhiều chức vụ quan trọng như: Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; nguyên Phó ban Kinh tế Tài chính GHPGVN, Phó Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức, Chủ nhiệm Trung tâm Diệu Pháp Âm, Viện chủ chùa Nam Thiên Nhất Trụ, quận Thủ Đức, Trụ trì chùa Khuông Việt, quận Tân Bình. Thuận thế vô thường, Hòa thượng xả báo thân vào mùng 7, tháng 10, năm 2016 (nhằm ngày 7/9 năm Bính Thân) tại chùa Khuông Việt, quận Tân Bình, TP.HCM, trụ thế 65 tuổi, 43 hạ lạp. Hòa thượng Thích Định Quang pháp danh Nhựt Kiến, pháp hiệu Không Tâm, nối đời thứ 41 dòng Lâm Tế Gia Phổ. Năm 1941, khi được 17 tuổi, Ngài xin phép song thân cho xuất gia tại chùa Phước Long với Hòa thượng Hồng Phước. Năm 1945, Ngài được Bổn sư cho thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn chùa Giác Hoa. Trong thời kỳ thực dân Pháp trở lại xâm lược lục tỉnh Nam kỳ, trước cảnh nước mất nhà tan, Ngài đã tham gia tổ chức Thanh niên Tiền phong và Phật giáo cứu quốc Nam Bộ. Đến khi GHPGVN được thành lập năm 1981, Hòa thượng được Giáo hội suy cử liều chức vụ như: Chánh đại diện Phật giáo Q.Gò Vấp, Ủy viên ban kiểm soát – Trưởng ban kiểm Tăng PG TP.HCM, Phó Ban trị sự Phật giáo TP.HCM. Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IV, Hòa thượng được suy tôn lên ngôi vị Thành viên HĐCM GHPGVN cho đến ngày viên tịch. Khi hoá duyên đã mãn, ngày mùng 7 tháng 9 Âm lịch, nhằm ngày 15/10/1999, Hòa thượng đã theo định luật vô thường, xả báo thân thu thần thị tịch tại trú xứ chùa Huỳnh Kim, trụ thế 76 năm, hạ lạp 51 năm.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online