TP. HCM: Tưởng niệm húy kỵ lần thứ 21 cố Trưởng lão HT.Thích Thanh Kiểm

Sáng ngày 07/01/2022 (nhằm ngày 05/12 năm Tân Sửu), chư Tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, các Ban Viện Trung ương Giáo đã quang lâm Tổ đình Vĩnh Nghiêm (Quận 3, TP. HCM) dâng hương tưởng niệm 21 năm ngày viên tịch của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm – Nguyên Trưởng Ban Kinh tế – Tài chánh TƯ GHPGVN, Viện chủ Tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Hiện diện có Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp Chủ HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Huệ Trí, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban Pháp Chế TƯ; HT.Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản, Chứng minh Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản; chư Tôn đức HĐTS, Văn phòng 2 Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và Quận 3.

Nơi Giác linh đường, chư Tôn trưởng lão Hòa thượng HĐCM, chư Tôn Giáo phẩm HĐTS đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức; Đồng thời nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Tại buổi lễ, TT.Thích Giác Dũng thay mặt môn đồ tứ chúng Tổ đình Vĩnh Nghiêm, ôn lại cuộc đời và công hạnh Hòa thượng ân sư. Đồng thời để thể hiện tinh thần tri ân và báo ân, môn đồ đệ tử đã thiết lễ trai tăng, tác bạch cúng dường đến chư Tôn đức hiện tiền chứng minh, qua đó hồi hướng công đức lên Giác linh ân sư.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, đạo hiệu Chân Từ, thế danh Vũ Văn Khang, sinh năm Tân Dậu (1921) tại làng Tiêu Bảng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ngài xuất gia năm 15 tuổi tại chùa Liên Đàm, Hà Nội và đỗ Tiến sĩ Phật học năm 1961 tại Đại học đường Rissho (thủ đô Tokyo, Nhật Bản).

Sinh thời, Ngài đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng như Thư ký Giáo hội Tăng già Bắc Việt năm 1951, Vụ trưởng Vụ Phiên dịch thuộc Tổng vụ Hoằng pháp GHPGVN năm 1963, Trưởng ban Kinh tế – Tài chính kiêm Phó ban Giáo dục Tăng Ni TƯ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Viện chủ tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) và nhiều chức vụ khác của Giáo hội.

Thuận lý vô thường, Trưởng lão Hòa thượng an nhiên thị tịch ngày 5 tháng Chạp năm Canh Thìn (2000). Trụ thế 80 năm, Hạ lạp 58 năm. Nhục thân Trưởng lão Hòa thượng được an trí nơi Bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online