TP.HCM: Viện Nghiên cứu PG, Học viện PG Việt Nam tại TP.HCM chúc Tết Ban TT HĐTS, Văn phòng 2 TƯGH

(PSO) - Mùa xuân Di Lặc đang trở về trên đất nước và trái tim người dân đất Việt trong và ngoài nước. Hoà chung niềm vui hân hoan đó, với lòng tri ân, báo ân đối với TƯ GHPGVN, sáng ngày 13/01/2023 (nhằm ngày 22/12 năm Nhâm Dần), Viện Nghiên cứu PG, Học viện PG Việt Nam tại TP.HCM do HT. Thích Tâm Đức làm trưởng đoàn đến chúc Tết chư Tôn đức giáo phẩm Ban TT HĐTS, Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN (TƯGH) tại Thiền viện Quảng Đức (294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM).

Quang cảnh chúc Tết tại VP2 TƯGH 

Tại trụ sở Văn phòng 2 TƯGH, đón tiếp phái đoàn, về phía Trung ương GHPGVN có  HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát TƯ; HT. Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch HĐTS; TT. Thích Phước Nguyên – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH; TT. Thích Quảng Tiến – UV HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2; TT. Thích Phước Triều – UV HĐTS cùng chư Tôn đức giáo phẩm Văn phòng 2.

Chư Tôn đức giáo phẩm Ban TT HĐTS, VP2 TƯGH

Phái đoàn Học viện Phật giáo Việt Nam gồm: HT. Thích Tâm Đức – UVTT HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Viên Nghiên cứu PGVN; TT. Thích Nhật Từ - UVTT HĐTS – Phó Viện trưởng Thường trực Học viên PGVN tại TP.HCM; cùng đại diện Ban Thư ký Văn phòng 2 đơn vị.

Chư Tôn đức Viên Nghiên cứu Phật học và Học viện PGVN tại TP.HCM

Được sự chỉ dạy của đức Pháp chủ và Hoà thượng Viện trưởng, thay mặt cho chư Tôn đức Hội đồng Quản trị, Hội đồng điều hành,  TT. Thích Nhật Từ đã vấn an và chúc sức khoẻ đến chư Tôn đức trong Ban TT HĐTS, VP2 TƯGH năm Quý Mão thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc mừng Đại hội Đại biểu PG toàn quốc suy cử HT. Thích Thiện Nhơn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐTS; và tái suy cử HT Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát TƯ; HT. Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch HĐTS; suy cử HT. Thích Huệ Trí – Phó Chủ tịch HĐTS, HT. Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS; suy cử TT. Thích Phước Nguyên - Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2; suy cử TT. Thích Minh Nhẫn, TT. Thích Phước Nghiêm và TT. Thích Quảng Tiến – Phó Chánh Văn phòng 2 TƯGH. Đây là niềm vinh dự lớn lao của GHPGVN. Thay mặt 2 đơn vị, TT. Thích Nhật Từ chúc chư Tôn đức thân khoẻ tâm an, Phật sự Viên thành để tiếp tục lãnh đạo và dìu dắt Viện Nghiên cứu PH, Học viện PGVN tại TP.HCM phát triển bền vững.

Chư Tôn đức giáo phẩm Ban TT HĐTS, VP2 TƯGH

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của TƯGH, Viện Nghiên cứu PH đã hoàn thành biên tập, xuất bản ấn tống 18 tập Đại tạng kinh; Kinh tạng Pali, Luật tạng Pali, Kinh điển A hàm. Trong năm 2023 sẽ hoàn tất Tam tạng Phật giáo Nguyên Thuỷ; Tam tạng Phật giáo Bộ phái và một số Kinh tạng quan trong của Phật giáo đại thừa. Viện Nghiên cứu Phật học cũng đã hoàn tất 80 đầu sách nghiên cứu Phật học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chư Tôn đức Viên Nghiên cứu Phật học và Học viện PGVN tại TP.HCM

Về phía Học viện PGVN tại TP.HCM đã tổ chức nội trú cho 1.350 Tăng Ni sinh đến từ 55 tỉnh thành trong toàn quốc. Hệ Đại học, Học viện vừa hoàn tất đào tạo khoá 14, năm 2023 sẽ tốt nghiệp; Hệ Thạc sĩ tổ chức tuyển sinh khoá 6 và Tiến sĩ đang đào tạo khoá 3. Năm 2023 sẽ có 3-5 nghiên cứu sinh tốt nghiệp Tiến sĩ đợt một. Học viện thường xuyên phối hợp với Trường Đại học KHXH & Nhân văn, các Viện Nghiên cứu, cơ quan học thuật tổ chức các hội thảo.

Những kết quả mà Viện Nghiên cứu PH, Học viện PG VN tại TP.HCM đạt được trong thời gian qua đó là nhờ sự quan tâm chỉ dạy của lãnh đạo GH, VP2 TƯGH. Nhân dịp Xuân mới về, Viện Nghiên cứu PH, Học viện PGVN tại TP.HCM mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng là nơi đào tạo nguồn nhân sự cao cấp cho Giáo hội các cấp để góp phần phát triển ngôi nhà chung GHPGVN bền vững.

HT. Thích Thiện Thống thay mặt lãnh đạo Ban TT HĐTS đáp từ

HT. Thích Thiện Thống thay mặt lãnh đạo Ban TT HĐTS, Hoà thượng Chủ tịch và Hoà thượng Phó Chủ tịch, Văn phòng 2 TƯGH hân hạnh đón tiếp Viện Nghiên cứu PH, Học viện PGVN tại TP.HCM đến thăm và chúc Tết lãnh đạo GH nhân dip Tết cổ truyền của dân tộc.

Viện Nghiên cứu PG từ những ngày sơ khai cố đại lão HT. Thích Minh châu đã hình thành nền tảng Đại tạng kinh Việt Nam. Tiếp nối trong nhiệm kỳ 8 (2017-2022), Viện Nghiên cứu Phật học đã tổng hợp và hoàn thành, cho ra đời bộ tác phẩm Đại tạng kinh. Đây là niềm vinh dự cho GHPGVN bởi đó chính là thành tựu của Phật giáo nước nhà. TƯGH ghi nhận công đức từ thời kỳ cố đại lão HT. Thích Minh Châu đến nay là HT. Thích Giác Toàn và chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học đã hoàn thành tác phẩm để Tăng Ni và tín đồ Phật tử có đủ điều kiện nghiên cứu, thực hành.

Ghi nhận công đức của Viện Nghiên cứu PH, Học viện PGVN tại TP.HCM đã đào tạo nhiều Tăng, Ni có đủ trình độ để phụng sự cho GH từ Đại học Thạc sỹ và Tiến sỹ. Mong rằng năm 2023 tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ để Giáo hội từ Trung ương tới địa phương thêm lực lượng nhân sự có trình độ, năng lực làm việc để phục vụ Giáo hội.

HT. Thích Thiện Thống cũng chia sẻ Hội thảo Bảo tồn di sản Kinh Lá Bu

HT. Thích Thiện Thống cũng chia sẻ thêm với lãnh đạo Viện Nghiên cứu PH, Học viện PGVN tại TP.HCM về việc phối hợp với HT. Danh Lung tổ chức Hội thảo Bảo tồn di sản Kinh Lá Bu của PG Nam tông Khmer (Kinh Lá Bu đã có hơn một nghìn năm tại An Giang). Viện Nghiên cứu PH, Học viện PGVN tại TP.HCM phối hợp hỗ trợ để có những bài nghiên cứu, tham luận trong hội thảo để giới thiệu đến bạn bè quốc tế đến Việt Nam hiểu thêm về Kinh Lá Bu.

Trước thềm Xuân Quý Mão, thay mặt Ban TT HĐTS, VP2 TƯGH, kính chúc Viện Nghiên cứu PH, Học viện PG VN tại TP.HCM năm mới vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

TT. Thích Nhật Từ xin hứa sẽ liên lạc và phối hợp với HT. Danh Lung tổ chức Hội thảo

Thay mặt Viện Nghiên cứu PH, Học viện PG VN tại TP.HCM, TT. Nhật từ xin hứa sẽ liên lạc và phối hợp với HT. Danh Lung để cùng tổ chức Hội thảo về việc Bảo tồn di sản Kinh Lá Bu của PG Nam tông Khmer được thành tựu viên mãn.

Trong niềm hoan hỉ, HT. Thích Thiện Pháp tặng quà Xuân và gửi lời chúc sức khoẻ các thành viên trong 2 đơn vị, Tăng Ni sinh nội trú một năm mới nhiều sức khoẻ và an lạc.

TTT

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online