10/09/2018 12:36

TP. Hồ Chí Minh: Khai Mạc Hội nghị Sinh hoạt Hành chánh Giáo hội 2018

Sáng nay 10/9/2018 (nhằm ngày 01/8/Mậu Tuất), tại Văn phòng phía Nam Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) (Thiền viện Quảng Đức số 294 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh), đã diễn ra phiên Khai mạc Hội nghị sinh hoạt hành chính Giáo hội khu vực phía Nam. Hoà thượng Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN quang lâm chứng minh, ban Đạo từ; Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN chủ trì và phát biểu Khai mạc Hội nghị.

Niệm Phật cầu gia hộ

 Chư Tôn đức Chứng minh, Chủ toạ Hội nghị

  Chứng minh Hội nghị còn có chư Tôn đức HĐCM: Hoà thượng Thích Như Niệm, Hoà thượng Thích Giác Tường, Hoà thượng Viên Minh, Hoà thượng Thích Như Tín.  Chủ toạ Hội nghị có Hoà thượng Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; chư Tôn đức Phó Chủ tịch: Hoà thượng Thích Giác Toàn, Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Hoà thượng Thích Thiện Tánh, Hoà thượng Thích Quảng Xả, Hoà thượng Đào Như, Thượng toạ Thích Thiện Thống; Thượng toạ Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương; Hoà thượng Thích Huệ Minh - Trưởng ban Nghi lễ Trung ương; Hoà thượng Thích Huệ Trí - Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Hoà thượng Thích Thanh Hùng - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Thượng toạ Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hoá Trung ương; Thượng toạ Thích Thanh Phong -Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương.

Hoà thượng Danh Lung - Uỷ viên Thư ký HĐTS

thông qua chương trình Hội nghị

Hoà thượng Chủ tịch phát biểu Khai mạc Hội nghị

  Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Hoà thượng Chủ tịch nhấn mạnh: “Để các công tác Phật sự của Giáo hội nhiệm kỳ VIII (2017-2022) được triển khai, thực hiện đồng bộ và có kết quả trên tinh thần “Trí tuệ - Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển”, hôm nay Trung ương Giáo hội tổ chức Hội nghị Sinh hoạt Hành chánh Giáo hội năm 2018 tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội dưới sự chứng minh của chư Tôn đức Ban Thường trực HĐCM, chư Tôn đức lãnh đạo Ban Thường trực HĐTS với sự tham dự của toàn thể đại biểu Trung ương, tỉnh thành và các Ban chuyên môn cùng chư vị khách quý đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh.   Theo Hoà thượng Chủ tịch, trọng tâm Hội nghị Sinh hoạt Hành chánh Giáo hội và Đại hội Phật giáo toàn quốc lần nầy nằm mục đích: Triển khai Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI; Giới thiệu dự thảo Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; Giới thiệu Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và những quy định của Pháp luật; Triển khai Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện nhiệm 2017-2022; Hướng dẫn công tác Hành chánh đạo và soạn thảo văn bản Hành chánh; Triển khai công tác Thông tin Truyền thông Phật giáo thời đại công nghệ 4.0   Trên tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, Trung ương Giáo hội trân trọng lắng nghe những ý kiến phát biểu, sự góp ý chân tình trong phạm vi cộng đồng trách nhiệm theo từng lĩnh vực, từng địa phương của Quý Đại biểu để giúp cho Giáo hội hoàn thiện chương trình chung của nhiệm kỳ VII (2017 - 2022) được thành tựu viên mãn.

Hoà thượng Phó Chủ tịch Thường trực đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính phủ

Hoà thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm

Chánh Văn phòng 2 Trung ương

  Thay mặt Ban Thư ký HĐTS, Hoà thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội báo cáo một số công tác Phật sự trọng tâm 09 tháng đầu năm 2018.  

Hoà thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM  

Ban Đạo từ tại Hội nghị, Hoà thượng Thích Trí Quảng tán thán những thành quả 09 tháng đầu năm 2018 của GHPGVN dưới sự điều hành của Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Hoà thượng đánh giá tầm quan trọng của ngành Thông tin Truyền thông trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; kêu gọi sự chung tay góp sức của chư Tôn đức HĐTS trong việc xây dựng GHPGVN phát triển trên một tầm cao mới.

Ông Trần Tấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ

  Sau Lễ Khai mạc, ông Trần Tấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ triển khai các quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.

Đại biểu tham dự Hội nghị

  Theo Ban Tổ chức, Hội nghị Sinh hoạt Hành chánh Giáo hội diễn ra từ ngày 10-12/9/2018 tại Thiền viện Quảng Đức – Văn phòng 2  Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

        

 Quang cảnh Hội nghị

Hoài Thái – Minh Ân – Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online