TT. Huế: Phân ban Kiến trúc, kiến thiết công trình Phật giáo và Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo triển khai công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022 - 2027

PSO -  Chiều nay, ngày 06/05/2023 (nhằm ngày 17 tháng 3, Quý Mão), tại Trung tâm Văn hóa Liễu Quán (số 15A đường Lê Lợi, Tp. Huế), Phân ban Kiến trúc, kiến thiết công trình Phật giáo và Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo đã tổ chức phiên họp thảo luận, đóng góp ý kiến về nội quy, quy chế hoạt động, thông qua kế hoạch làm việc, đặc biệt là việc xây dựng bộ tiêu chí kiến trúc các chùa thuộc hệ phái Bắc tông miền Trung và Tây Nguyên.

Chứng minh tham dự buổi họp có HT. Thích Quang Nhuận – Thành viên Hội đồng chứng minh Trung ương, Chứng minh Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN; HT. Thích Thọ Lạc – UVTTHĐTS, Trưởng ban VHTƯGHPGVN; HT. Thích Hải Ấn – UVTTHĐTS – Phó trưởng ban thường trực Ban VHTƯ GHPGVN; TT. Thích Kiên Tuệ – Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương, Trưởng ban VH GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; TT. Thích Giác Nghi – UVHĐTS – Phó trưởng ban VHTƯ GHPGVN; TT. Thích Lệ Trí - Ủy viên dự khuyết HĐTSTƯ, Phó trưởng ban VHTƯ GHPGVN; ĐĐ. Thích Trung Định - Ủy viên TT Ban VHTƯ, Phó ban kiêm Chánh Thư ký ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chư tôn đức Tăng, Ni, lãnh đạo các sở, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức và Phật tử các giới tham dự.

Phát biểu khai mạc, HT. Thích Thọ Lạc khái quát sơ lược về bốn đề án: Ngôn ngữ, Pháp phục, Kiến trúc và Di sản. Hai đề án đầu đã thực hiện và dần lan tỏa, còn lại hai đề án Kiến trúc và Di sản sẽ thực hiện trong thời gian tới. Hòa thượng nhấn mạnh việc định hướng, tổ chức, phổ biến, quán triệt nội quy tổ chức và hoạt động của Phân ban Di sản Văn hoá Phật giáo kết hợp bảo tồn các di sản, công trình kiến trúc Phật giáo Việt Nam nói chung, khu vực miền Trung nói riêng nhằm hướng đến sự đồng thuận phát kiến xây dựng khu di tích, di sản các vùng miền trên cả nước, cùng giữ gìn phát huy bảo tồn giá trị trong Di sản Văn hoá Phật giáo.

ĐĐ. Thích Minh Thịnh – Phó Thư ký Phân ban Kiến trúc thiết kế công trình Phật giáo trình bày kế hoạch hoạt động của phân ban. KTS. Lê Thọ Quốc – Thành viên Phân ban Kiến trúc trình bày tóm tắt nội quy và đề cương xây dựng bộ quy chuẩn về kiến trúc. TT. Thích Kiên Tuệ - Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương trình bày đề dẫn về Di sản và thông qua danh sách phân công cụ thể các thành viên trong Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo. Tiến sĩ Tạ Quốc Khánh – Phó Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo thông qua nội quy và kế hoạch hoạt động của Phân ban.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu, đóng góp, bổ sung để hoàn thiện bộ quy chuẩn về kiến trúc và mong muốn làm sao Ban Văn hóa Trung ương sớm hoàn thiện bộ quy chuẩn về kiến trúc để thực hiện đồng bộ trong cả nước. Hiện tại, nhiều chùa xây dựng mới đang thiếu căn cứ và lúng túng trong việc thiết kế theo quy mô chuẩn. Do vậy, có được bộ quy chuẩn về kiến trúc sớm sẽ là cơ sở căn cứ quan trọng trong việc thực hiện xây dựng tự viện và các công trình Phật giáo sẽ dễ dàng hơn.

Ban đạo từ - HT. Quang Nhuận - đánh giá cao tinh thần làm việc của Ban Văn hóa Trung ương, nhất là Hòa thượng Trưởng ban. Theo Hòa thượng, hai đề án kiến trúc và di sản là hai đề án rất khó thực hiện, do vậy, Ban thường trực cùng quý vị lãnh đạo các Phân ban cần kiên trì, sáng tạo, thực hiện dần từng bước thì nhất định Phật sự quan trọng này sẽ sớm hoàn thành viên mãn.

Buổi họp kết thúc trong niềm hoan hỷ của mọi người. Hy vọng trong thời gian tới Ban văn hóa sẽ thực hiện những kế hoạch Phật sự như chương trình nghị sự đề ra suôn sẻ và thành tựu viên mãn.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ

Tin & ảnh: Tường Nghiêm

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online