16/09/2018 23:48

Trà Vinh: Chùa Giác Long Lễ Vu Lan - Báo hiếu và dâng y Ca Sa năm 2018

Sáng ngày 09 tháng 9 năm 2018 (Nhằm ngày 30 tháng 7 năm Mậu Tuất), Đạo tràng chùa Giác Long, ấp Cái Đôi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Đại Đức trụ trì Thích Phước Hạnh - Trưởng Ban Pháp Chế Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh đã long trọng tổ chức lễ cúng dường Pháp y nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL. 2562 - DL. 2018.

Cứ mỗi độ Thu sang, những chiếc là vàng rơi rụng, cảnh vật như đang trầm lặng, chuẩn bị vươn mình chào đón những ánh sáng lung linh của mùa Thu êm dịu, cũng đã báo hiệu cho mỗi người con Phật biết rằng mùa Vu lan đã đến. Một lần nữa hàng Phật tử lại được lắng đọng tâm tư, để hoài niệm về nguồn yêu thương trong cuộc đời, thắp lên ngọn đèn Báo ân sanh thành dưỡng dục trong lòng của mỗi chúng ta.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Phước Minh, Hòa thượng Thích Viên Minh - đồng Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Trí Minh - UV HĐTS. GHPGVN, Phó Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Huệ Pháp - Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Minh Nhựt - Phó ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Đại đức Thích Tâm Khiết - Chánh Thư ký Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Đại đức Thích Huệ Thắng - Trưởng Ban Kiểm soát ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Đại đức Thích Huệ Chiếu - Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Đại đức Thích Trí An - Trưởng Ban Văn hóa Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Đại đức Thích Giác Hạnh, đang hành đạo tại Mỹ Quốc; Ni sư Thích Nữ Trung Hiền - Trưởng Phân ban Ni giới Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; cùng Chư Tôn đức Tăng Ni là Phó Ban trị sự tỉnh và các Trưởng Ban đầu ngành của các Ban thuộc Ban trị sự tỉnh; Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt có hơn 500 Phật tử gần xa cũng trở về tham dự buổi lễ truyền thống này.

Phật tử Ngọc Vạn đại diện cho hàng Phật tử tại đạo tràng dâng lời tác bạch. Nội dung trong bài tác bạch đã nói lên được những điều thiết yếu, tri ân và luôn mong tìm cách báo ân đối với người thân quá vãng đúng theo tinh thần của Đức Thế Tôn. Trước đây, một lời dạy minh triết bất hủ của Đức Phật, đã được vị Đại Đế A Dục Vương vĩ đại trong lịch sử Ấn Độ, đã ấn chỉ và trân trọng ghi tạc vào bia đá, khi Đức Phật có lần dạy cho các thanh niên như sau: “ Mẹ, cha và các vị Thầy cần phải được chăm sóc chu đáo, lòng Từ bi phải được ban rải khắp chúng sanh, chơn lý phải được tuyên thuyết rộng rãi cho mọi người. Đây là những phẩm tính tự nhiên từ ngàn xưa, chúng làm cho cuộc sống trường cửu và mọi người cần phải kính cẩn tôn thờ”.

Từ những lời dạy trên, như một Thông điệp Hiếu hạnh vô song, đã được Đức Phật truyền tải đến cho thế gian và nó đã trở thành tinh thần giáo dục lòng nhân ái, khơi mở lòng thương độ lượng, bao dung từ con người đến các sinh loại. Tinh thần ấy đã được suy tiến trong mọi lĩnh vực: Đạo đức, Xã hội, Gia đình, lan tỏa thành mối quan hệ lành mạnh, tươi mát, hầu chuyển hóa khổ đau, kết nối yêu thương và an bình trong cuộc sống hiện tại.

Để tất cả Phật tử tham dự lễ được viên tròn phước lạc, Hòa thượng Thích Phước Minh - đệ nhất Chứng minh ban đạo từ chứng minh chúc phúc lành cho hội chúng. Nhân đây, Hòa thượng nhắc nhở hàng Phật tử phải luôn nhớ nghĩ đến công ơn thiêng liêng của hai đấng sanh thành, Hòa thượng dạy: “Chúng ta tự nhận biết rằng; không bao giờ có ai định liệu được sự sinh tồn của cha mẹ, cũng không ai mãi mãi luôn gần gũi cha mẹ, để hưởng những tình cảm thiêng liêng từ cha mẹ. Mong sao cho cuộc hành trình ấy, không để lại một vết buồn thương, trầy sước, tủi hận. Và một khi chúng ta đã hiểu thêm lời Phật dạy về điều Thiện và điều Ác :

“Điều thiện tối cao

Không gì hơn bằng Hiếu

Điều ác cực ác

Không gì hơn Bất Hiếu”

Sau cùng Hòa thượng cùng Chư Tôn Thiền Đức nạp thọ lễ phẩm cúng dường như Pháp và tán thán tâm hiếu hạnh của Đại đức trụ trì chùa Giác Long cũng như toàn thể Phật tử tại đạo tràng.

Được biết trong 02 ngày tổ chức Lễ dâng Y, Đại đức Thích Phước Hạnh trụ trì chùa Giác Long đã phát 150 phần quà cho bà con có hoàn cảnh gia đình  khó khắn trong đời sống và 100 phần cho các em ở trường Mầm non tại xã. Tổng số tiền 30.000.000 đồng.

Buổi lễ được khép lại trong niềm hân hoan của những người con Phật tử khi đón nhận được những cánh hoa Hồng, thể hiện lòng hiếu thảo và hiếu đạo của mình trong mùa Vu lan Báo hiếu.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận lại trong buổi lễ.

Huệ Đạt - Ban TT-TT tỉnh Trà Vinh

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online