Trà Vinh: Chùa Hòa Bình tổ chức lễ Húy kỵ Hòa thượng khai sơn và an vị Bảo tháp

PSO - Thành kính tưởng nhớ và tri ân bậc tiền bối hữu công khai sơn tạo tự; Sáng ngày 01/9/2022 (nhằm ngày mùng 6/8 năm Nhâm Dần) Thượng tọa Thích Thiện Chơn - Trụ trì chùa Hòa Bình (thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) cùng bổn đạo Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 40 và an vị Bảo tháp cố Hòa thượng Thích Ngộ Kim khai sơn chùa Hòa Bình.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Thông - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Trà Vinh; HT.Thích Phước Minh - Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Trà Vinh; HT.Thích Trí Phát - Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Thiện Thanh - Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Long; HT.Thích Phước Hùng - Cố vấn BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Long; HT.Thích Trí Minh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; HT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; chư Tôn đức Ban thường trực BTS Phật giáo tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long và Sóc Trăng; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng bổn đạo Phật tử đồng tham dự.

TT.Thích Thiện Chơn - Trụ trì chùa Hòa Bình thành kính cung tuyên Tiểu sử cố Hòa thượng Thích Ngộ Kim

Tại Tổ đường chùa Hòa Bình, chư Tôn đức an tọa trang nghiêm. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, TT.Thích Thiện Chơn thành kính cung tuyên Tiểu sử cố HT.Khai sơn chùa Hòa Bình.

Di ảnh Hòa thượng Thích Ngộ Kim, khai sơn chùa Hòa Bình

Theo đó, HT.Thích Ngộ Kim, Pháp tự Trí Châu thuộc dòng Lâm tế Chánh tông đời thứ 41. Ngài họ Trần sinh năm 1912 tại làng Tân An thuộc huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ngài phát tâm xuất gia với Trưởng lão HT.Thích Minh Đạo, sau cầu pháp với Tổ Khánh Anh. Năm 1972 Ngài về xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh xây dựng tịnh thất bằng cây lá đơn sơ để tu tập và hành y giúp người. Ngài chuyên về ứng phú đạo tràng, đặc biệt giỏi về Y học cổ truyền nên tạo được uy tín cùng bổn đạo Phật tử và bà con nơi đây. Nhận thấy duyên lành đã đến, Ngài đổi tên tịnh thất thành chùa, đặc hiệu là Hòa Bình.

Chùa Hòa Bình được hình thành nhưng vẫn là cây lá đơn sơ, Ngài tập trung lo hành đạo, truyền bá Chánh pháp để báo Phật ân đức. Cùng thời điểm này Ngài xuất gia cho TT.Thích Thiện Chơn (hiện là Trụ trì chùa Hòa Bình).

Khi sự hóa duyên tương tất, thân tứ đại bất hòa, Ngài đón nhận vô thường, thâu thần viên tịch vào ngày mùng 6 tháng 8 năm 1982. Ngài trụ thế 71 năm, hạ lạp trên 40 năm.

HT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng thay mặt chư Tôn đức Tăng Ni dâng lời tưởng niệm Giác linh

HT.Thích Minh Hạnh dâng lời tưởng niệm Giác linh, cung kính ghi nhận công đức xây dựng và tạo nên chùa Hòa Bình của cố HT.Thích Ngộ Kim. Hiện nay chùa Hòa Bình đã phát triển mạnh mẽ, trở thành cơ sở lớn của GHPGVN. Đây là cột mốc lịch sử ghi dấu công đức to lớn của cố Hòa thượng khai sơn. Kính nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

HT.Thích Minh Hạnh cũng tán thán TT.Thích Thiện Chơn đã tiếp nối và xây dựng chùa Hòa Bình ngày một trang nghiêm. Hoạt động Phật sự với nhiều thành công rất đáng trân trọng, công tác từ thiện thực hiện mang tính lâu dài, đạt hiệu quả cao (hàng năm chùa Hòa Bình hỗ trợ về từ thiện từ 500 đến 800 triệu đồng) đã góp phần trang nghiêm Phật giáo tỉnh Trà Vinh. Kính cầu Tam bảo gia hộ chùa Hòa Bình được Tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang. Kính chúc chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử vô lượng an lạc, kiết tường như ý.

HT.Thích Trí Phát được cung thỉnh chủ trì nghi thức sái tịnh và an vị Bảo tháp cố HT.Thích Ngộ Kim. Được biết Bảo tháp xây dựng theo kiến trúc rất hoàn hảo. Hoa văn được điêu khắc trên đá non nước rất giá trị. Công trình này được đầu tư xây dựng gần 2 tỷ đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online