Trà Vinh: Đại hội Đại biểu Phật giáo TP. Trà Vinh lần thứ VI, HT. Thích Huệ Pháp đắc cử Trưởng BTS nhiệm kỳ 2021 – 2026

PSO –  Sáng ngày 14/1/2022, BTS GHPGVN thành phố Trà Vinh đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại chùa Phước Hòa, P.2, TP. Trà Vinh. Với phương châm “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”. Chứng minh và tham dự có HT. Thích Trí Minh – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực BTS Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố đồng tham dự. Về phía Chủ tọa đoàn có HT. Thích Huệ Pháp – Phó BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực BTS Phật giáo thành phố; TT. Thích Tâm Khiết – Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT. Trương Hường – Phó BTS GHPGVN thành phố; TT. Dương Văn Na – UVTT BTS GHPGVN thành phố; ĐĐ. Thích Huệ Chiếu – Chánh thư ký BTS GHPGVN thành phố; ĐĐ. Thích Minh Trí – Phó Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh. Đại diện chính quyền có ông Lê Văn Tịnh – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Trần Văn Mạnh – Phó Trưởng Phòng An ninh đối nội CA tỉnh; ông Thạch Ngọc Dũng - Ủy viên thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Ngô Trường Giang – Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Kim Sóc – Chủ tịch UBMTTQVN thành phố cùng quý lãnh đạo các  cơ quan, ban ngành địa phương sở tại. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, ĐĐ. Thích Như Đạt – Phó Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh đã thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lí do thông qua chương trình làm việc của Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Trà Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phát biểu khai mạc, HT. Thích Huệ Pháp cho biết: trãi qua 5 năm nhiệm kỳ, trên tinh thần thống nhất ý chí, hòa hợp một lòng của Tăng Ni, Phật tử nên ngày càng phát huy sứ mệnh phụng sự đạo pháp và Dân tộc trên nhiều phương diện. Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Trà Vinh lần thứ VI đặt trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn tồn đọng của nhiệm kỳ V, tiếp tục đề ra chương trình hoạt động phù hợp, nhằm đưa Phật giáo thành phố ngày càng phát triển. Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V của Phật giáo thành phố, Ban Thư ký cho biết toàn thành phố Trà Vinh có 33 cơ sở tự viện (với 11 cơ sở tự viện của Phật giáo Nam tông Khmer và 22 chùa thuộc hệ phái Bắc tông. Trên tinh thần thống nhất, hòa hợp, phụng sự đạo pháp, Phật giáo thành phố đang từng bước ổn định và phát triển. Bên cạnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo của thường trực BTS Phật giáo tỉnh cùng sự giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan ban ngành địa phương cũng như sự đồng thuận của Tăng Ni và tín đồ Phật tử, Phật giáo thành phố trên cơ bản đã hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự trong suốt chặng đường 05 năm qua. Nổi bật với công tác từ thiện đạt hơn 28 tỷ đồng. Để ghi nhận những đóng góp của Phật giáo thành phố Trà Vinh, Thường trực BTS Phật giáo tỉnh đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho 1 tập thể và 22 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ Phật sự trong nhiệm kỳ qua, ngoài ra chính quyền địa phương cung trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân vì những đóng góp tích cực tại địa phương. Sau khi BTS thành phố nhiệm kỳ V tuyên bố mãn nhiệm, Ban thư ký đã trình danh sách nhân sự Ban Trị sự thành phố nhiệm kỳ VI lên Đại Hội, TT. Thích Tâm Khiết thay mặt Chủ tọa đoàn lấy ý kiến biểu quyết và được toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự với 31 thành viên, HT. Thích Huệ Pháp đắc cử Trưởng BTS thành phố nhiệm kỳ VI. Thay mặt chính quyền địa phương phát biểu, ông Ngô Trường Giang đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Phật giáo thành phố trong nhiệm kỳ qua. Trong những năm qua với sự đoàn kết đồng lòng của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương giúp đỡ cho bà con nghèo bị thiên tai, dịch bệnh. Ông mong rằng trong nhiệm kỳ mới Phật giáo thành phố túc tục phát huy các thành tựu đã đạt được, chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo cho người nghèo, góp phần xây dựng thành phố Trà Vinh ngày càng phát triển. Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Trí Minh đã tán thán những thành quả đạt được của Phật giáo thành phố trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gởi lời chúc mừng tới tân BTS nhiệm kỳ VI. Hòa thượng mong rằng các vị đắc cử vào tân BTS nhiệm kỳ mới sẽ tiếp nối kế thừa những thành tựu, đoàn kết hòa hợp Tăng Ni và Phật tử, tiếp tục cống hiến không ngại gian khổ, đoàn kết một lòng tích cực trong công tác từ thiện và hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển theo phương châm “Đạo pháp dân tộc”. Dịp này, ban tổ chức cũng nhận được những lẵng hoa và phần quà chúc mừng từ đại diện các cơ quan, ban ngành đoàn thể tại địa phương. Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Trà Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành tựu viên mãn và khép lại sau phần diễn văn bế mạc của ban tổ chức.

Thanh Minh

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online