Trà Vinh: Giới tử thực hành nghi thức Tuần chiểu và học luật Phật hành nghi tại ĐGĐ LƯU ĐOAN PL.2566

PSO – Tối ngày ngày 12 tháng 10 năm 2022, Ban kiến đàn Đại giới đàn (ĐGĐ) LƯU ĐOAN PL.2566 tiến hành giáo giới Hành nghi cho giới tử và thực hiện Nghi thức Tuần chiểu tại giới đàn Tăng (Chùa Lưỡng Xuyên – P1. TP. Trà Vinh) và thắp nến hoa đăng tại giới trường Ni chùa Liên Hoa - P.5, TP. Trà Vinh)

ĐGĐ Lưu Đoan PL. 2566 được tổ chức tại TP. Trà Vinh, Giới trường đã trải qua ngày đầu tiên kỳ thi khảo hạch. Buổi tối cùng ngày các giới tử đã nhập Đàn lễ Phật sám hối tại hai giới trường,  trang nghiêm thanh tịnh trì tụng kinh sám hối để rột rữa thân tâm và sám hối lỗi lầm từ đó hồi hướng công đức cho ĐGĐ thành tựu viên mãn.

Tại giới trường Tăng đã cung thỉnh ĐĐ. Thích Thiện Ý đã chỉ dạy thế nào là Oai, Nghi, Tế, Hạnh để rèn luyện tâm bồ đề Tăng trưởng. Để lãnh thọ giới pháp không phải dễ mà không phải khó. Thọ giới và Giữ giới là phương tiện mà quan trọng là Trì giới. Đại đức dặn dò hàng giới tử cần phải gìn giữ oai nghi trong xuyên suốt thời gian diễn ra giới đàn để rột rữa thân tâm để nhất tâm thọ nhận giới pháp.

Chư vị giới sư đã hướng dẫn cách hô gọi, xưng hô cần có như thế nào trong giới trường. Các giới tử cần có cái tâm tha thiết cần cầu giới pháp đều đó thể hiện qua từ việc nhỏ như từ cái chấp tay cho đến tính đồng thanh tha thiết khi xưng tên để lãnh thọ giới pháp. Qua đó, sơ lược về Luật Phật hành nghi cho hàng giới tử để nắm bắt và hiểu rõ mà nương vào đó thực hành không những tại Đại giới đàn mà phải trong xuyên suốt con đường tu học của mình.

Ban kiến đàn, Ban quản giới tử đã hướng dẫn toàn thể giới tử trang nghiêm thực hiện nghi thức Tuần Chiểu. TT. Thích Minh Nhựt Phó ban BTS GHPGVN tỉnh, trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Trà Vinh đã hướng dẫn và nêu ý nghĩa nghi thức Tuần chiếu. Sau đó, các giới tử chấp tay, niệm Phật từng bước di chuyển quanh khuôn viên Giới trường. Tại giới trường Ni, Dưới sự hướng dẫn của Chư tôn đức Ni thập sư, ban quản giới tử, Hàng giới tử Ni trên tay cầm những hoa đăng nhiễu phật 3 vòng giới trường từng bước, vừa đi vừa niệm Phật.

 Theo Thiền môn thanh quy của Đại giới đàn truyền thống Bắc truyền, các giới tử trước khi đăng đàn thọ lãnh Giới pháp phải phát tâm sám hối, sau đó thiền hành “Tuần chiếu” chung quanh giới trường. Giới đàn nơi truyền đăng tục diệm, nơi tuyển người làm Phật nên nghi  thức “Tuần chiếu” trong giới đàn là một trong những nghi thức không thể thiếu, mang đậm dấu ấn nhân văn truyền thống văn hóa Phật Giáo luôn được hành trì nơi Tuyển Phật Trường. Vì Giới đàn là bước sơ cơ hướng người phát tâm tu hành đi đến giác ngộ. Cho nên cần phải tinh tấn tu trì, hạ thủ công phu sám hối. Là nét đặc trưng tiêu biểu nhằm cảnh tỉnh giới tử thanh lọc thân tâm trước khi đăng đàn thọ lãnh Giới pháp.

Sau khi thực hiện nghi thức Tuần chiếu toàn thể Giới tử trở về nội viện chỉ tịnh để chuẩn bị cho các chương trình nghi lễ tiếp theo của Đại giới đàn.

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online