Trà Vinh: Hội ĐKSSYN tỉnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

PSO - Chiều ngày 25/7/2022 (nhằm ngày 27/6 năm Nhâm Dần), tại chùa Kompong - Trụ sở Tỉnh hội (đường Lê Lợi, P.1, TP.Trà Vinh) Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm. Hội nghị với sự chứng minh và tham dự của: HT. Thạch Sok Xane - Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh; HT. Thạch Oai - Phó chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh; HT. Kim Thone, TT. Trương Hường, HT. Kim Ngọc Toàn - đồng Phó chủ tịch Tỉnh hội, cùng chư Tăng Chủ tịch, Phó chủ tịch 8 huyện, thành phố và các Thành viên Thường trực Tỉnh hội đồng tham dự. Về phía chính quyền địa phương có sự hiện diện của: ông Thạch Ngọc Dũng - Ủy viên Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Lê Văn Tịnh - Trưởng Ban tôn giáo tỉnh; ông Thạch Mu Ni - Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh;  ông Sơn Chí Hùng - Trưởng phòng an ninh đối nội tỉnh cùng các cấp chính quyền ban ngành tỉnh. Sau phần phát biểu khai mạc của HT. Thạch Sok Xane, ĐĐ. Kim Chane Tha đã thay mặt Ban Thư ký Tỉnh hội Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022. Thời gian qua Ban chấp hành Hội ĐKSSYN tỉnh thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, để nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức và giác ngộ trong chư Tăng, Phật tử. Qua đó chư Tăng càng an tâm tu học và hành đạo, Phật tử càng tin tưởng và tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Tổ chức mở lớp Sơ cấp Phật học từ lớp 6-9 được 128 lớp có 2.227 Tăng sinh và học sinh theo học, lớp Trung cấp Phật học từ lớp 10-12 mở được 19 lớp có 632 Tăng sinh, học sinh,... Đặc biệt nổi bật về từ thiện xã hội trong địa phương như: thăm tặng quà cho bà con Phật tử khó khăn, người già neo đơn vào dịp lễ, hỗ trợ tang lễ,... Với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng. Tiếp đến, HT. Thạch Oai - Phó chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN trình Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022, tiếp tục chỉ đạo Hội ĐKSSYN các huyện, Thành phố hướng dẫn các chùa tổ chức Lễ vấn an Hòa thượng cao niên, tổ chức Lễ An cư kiết hạ PL.2566 đúng theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer. Chỉ đạo Ban giáo dục Phật học tỉnh, huyện, thành phố tổ chức đoàn thăm các lớp Sơ - Trung cấp Phật học trong tỉnh,... Đặc biệt, tiếp tục vận động các chùa, mạnh thường quân cùng tham gia với chính quyền địa phương xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như: Cầu, đường, nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Tại Hội nghị, HT. Thạch Oai gửi ý đến chư Tăng và quý đại biểu lãnh đạo Ban ngành tỉnh, thảo luận xoay quanh vấn đề sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và Phương hướng 6 tháng cuối năm, cũng như việc tổ chức Đại hội Đại biểu Hội ĐKSSYN các huyện, Thành phố năm 2023-2028. Qua đó, chư Tăng Hội ĐKSSYN các huyện, Thành phố lần lượt phát biểu đóng góp ý kiến về văn hóa, giáo dục,... Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban ngành tỉnh đánh giá cao và thống nhất với bảng báo cũng như phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm. Sau gần một buổi làm việc tích cực, HT. Thạch Sok Xane, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh phát biểu đút kết Hội nghị, ghi nhận và giải trình những ý kiến đóng góp của chư Tăng các huyện, cũng như lãnh đạo tỉnh. Hòa thượng mong muốn trong thời gian tới Hội ĐKSSYN các huyện,Thành phố và lãnh đạo tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để Tỉnh hội hoàn thành tốt những hoạt động 6 tháng cuối năm. Cuối lời,  Kính chúc quý chư Tăng, cùng lãnh đạo tỉnh được nhiều sức khỏe, hồi hướng và khép lại chương trình.

CTV

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online