Trà Vinh: Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước huyện Cầu Kè trao tặng nhà Đại đoàn kết lần thứ 16

PSO - Chiều 12/5 (nhằm 20/4 Canh Tý), trong tinh thần "Từ bi - Trí tuệ" của nhà Phật, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước (Hội ĐKSSYN) huyện Cầu Kè kết hợp với chính quyền trao tặng nhà Đại đoàn kết đến 2 hộ gia đình ông Thạch Sê Đa (xã Phong Thạnh) và Ông Thạch Chệt (xã Phong Phú, huyện Cầu Kè).

Buổi tặng nhà với sự tham dự của: TT. Thạch Mỹ - Cố vấn Hội ĐKSSYN huyện; TT. Thạch Thảo - Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện; TT. Thạch Văn - Phó chủ tịch Thường trực Hội; TT. Thạch Mốt - Phó chủ tịch Hội; ĐĐ. Kim Thắng - Chánh thư ký Hội; ĐĐ. Thạch Sết - Phó thư ký Hội, cùng có các vị chư Tăng là thành viên BCH Hội và Trụ trì 22 chùa trong địa bàn huyện đồng tham dự. Về phía chính quyền có sự hiện diện của: ông Nguyễn Văn Tạo - Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Cầu kè, cùng lãnh đạo UBMTTQVN xã, ấp và bà con đồng tham dự.

Mở đầu cho buổi lễ, ĐĐ. Thạch Sết - Phó Thư ký Hội thông qua chương trình nội dung buổi trao nhà. Dịp này, gia đình bày tỏ sự biết ơn và gửi lời cảm ơn đến Hội đã xây cho gia đình có căn nhà mới, hứa sẽ cố gắng nỗ lực làm ăn để gia đình ngày một có cuộc sống tốt hơn.

Tại buổi lễ, TT. Thạch Thảo - Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện Cầu Kè, cho biết đây là căn nhà thứ 16 mà Hội đã trao tặng cho các gia đình khó khăn về nhà ở. Mỗi căn Hội hỗ trợ 38.000.000 đồng, phần còn lại do các gia đình tùy tâm đóng góp cho thêm phần khang trang. Đồng thời, Thượng tọa đã nói sơ lược về ý nghĩa "An cư lạc nghiệp", "An cư" là sự bình an trong cuộc sống, còn "Lạc nghiệp" là sự ổn định trong sự nghiệp. Nên căn nhà coi như là một sự nghiệp, là tài sản quý giá đầu tiên cho việc khởi đầu sự nghiệp cũng là nơi nương tựa, điểm dừng chân vô cùng quan trọng của mỗi chúng ta suốt cả cuộc đời, để che nắng cũng như mưa. Căn nhà góp phần rất lớn để khích lệ tinh thần cho gia đình, Hội mong muốn khi có căn nhà rồi, gia đình an tâm mà chí thú cố gắng phấn đấu năng nổ trong lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình vì một cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Đồng thời, Hội cho biết thêm sẽ tiếp tục xây 2 căn nhà vào tháng 9 sắp tới, trao tặng tại xã Châu Điền. Sau cùng, thay mặt Hội xin chúc quý lãnh đạo cùng gia đình luôn hưởng trọn 4 pháp của Đức Phật "Sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh".

Tại đây, Ông Nguyễn Văn Tạo - Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Cầu kè, xin ghi nhận và bày tỏ sự biết ơn đến Hội, luôn có sự quan tâm lo lắng đến đời sống sinh hoạt của những hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại địa phương. Đặc biệt, luôn tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo, để đưa huyện nhà ngày càng phát triển, văn minh đô thị. Ông gửi lời chúc đến chư Tăng trong Hội pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và Phật sự viên thành.

Buổi lễ khép lại và viên mãn sau thời kinh chúc phúc, cầu an, trao tặng quà và ghi hình lưu niệm.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

CTV Pháp Trí

 
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online