Trà Vinh: Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước huyện Trà Cú thăm, chúc Tết lãnh đạo các cấp chính quyền

PSO - Sáng ngày 4/2/2021 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý), hòa chung không khí cả nước hân hoan đón Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 sắp tới. Hội ĐKSSYN huyện Trà Cú đã đến thăm và chúc tết lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện Trà Cú.

Phái đoàn Hội ĐKSSYN huyện Trà Cú đến thăm và chúc tết lãnh đạo UBND huyện, UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Ban chỉ huy Quân sự, Công an và UBND xã Thanh Sơn. phái đoàn do ĐĐ. Thạch Nhứt - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN huyện Trà Cú làm trưởng đoàn, tháp tùng có TT. Nhan Chanh, TT. Trương Văn Biển - đồng Phó chủ tịch Huyện hội; TT. Diệp Quốc Dư - Chánh Thư ký; ĐĐ. Giang Sô Thanh - Chánh văn phòng cùng các vị chư Tăng trong Hội.

Thay mặt Hội ĐKSSYN huyện Trà Cú, tại nơi đến thăm ĐĐ. Thạch Nhứt đã gửi lời chúc mừng năm mới 2021 tốt đẹp nhất đến quý lãnh đạo các cấp chính quyền huyện. Đồng thời, Đại đức đã Báo cáo sơ lược về công tác Phật sự nổi bật trong những năm qua của Huyện hội đã đạt được, cũng như những khó khăn về mặt kinh tế của bà con Phật tử Khmer tại địa bàn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hạn hán xâm nhập mặn trong năm vừa qua.

Tôi xin gửi lời cám ơn đến quý lãnh đạo các cấp chính quyền, trong thời gian qua đã có sự quan tâm đến việc tu học của chư Tăng và các cháu đồng bào dân tộc Khmer. Đảng và nhà nước luôn có chính sách hỗ trợ kịp thời cho bà con gặp khó khăn để ổn định cuộc sống mà chí thú làm ăn. Đặc biệt, luôn tạo mọi điều kiện tốt để Hội hoàn thành tốt mọi công tác hoạt động Phật sự. Hứa sẽ tiếp tục vận chư Tăng, Phật tử luôn chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Nhằm góp phần xây dựng quê hương Trà Cú anh hùng ngày càng phát triển và giàu đẹp.

Dịp này, lãnh đạo các cấp chính quyền huyện, cũng gửi lời chúc đến chư Tăng trong Hội và bà con Phật tử đón Tết Tân Sửu "Vui tươi, an toàn và hạnh phúc". Trong quá trình phát triển kinh tế của huyện nhà, luôn nhận được sự đóng góp tích cực từ phía Hội ĐKSSYN huyện. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Hội, huyện nhà cũng đạt những thành tựu. Mong muốn, trong thời gian tới Huyện hội tiếp tục chung tay cùng chính quyền, góp phần vào sự phát triển kinh tế XH, quốc phòng An ninh, để huyện sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Hiện nay, dịch bệnh tiếp tục bùng phát trở lại chúng ta tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới và khuyến cáo "5K " của Bộ y tế để đảm bảo sức khỏe trước và sau Tết này.

CTV Pháp Trí

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online