Trà Vinh: Hội đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Thi Tốt nghiệp lớp Sơ - Trung cấp Pali Khmer năm học 2020

PSO - Chiều ngày 22/01/2021 (nhằm ngày 10/12 năm Canh Tý), Hội ĐKSSYN tỉnh Trà Vinh tổ chức thi Tốt nghiệp lớp Sơ - Trung cấp Pali Khmer năm học 2020 tại Hội đồng thi chùa Điệp Thạch (P.9, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) cho 474 thí sinh trên địa bàn tỉnh.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thạch Sok Xane - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh, Trưởng BTC; HT. Thạch On - Mekon PG Nam tông Khmer tỉnh, Phó BTC; HT. Thạch Oai - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh; HT. Kim Ngọc Toàn, TT. Trương Hường - đồng Phó Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh; TT. Dương Văn Na - Chủ tịch Thành hội Trà Vinh cùng các vị chư Tăng là Ủy viên Thường trực, Ủy viên Hội, Ban giám khảo, BQT chùa Điệp Thạch và 474 thí sinh trong địa bàn tỉnh đồng tham dự.

ĐĐ. Kim Mạnh - Thư ký Ban giáo dục Tỉnh hội điều phối chương trình, thỉnh chư Tăng niệm Phật cầu gia bị, giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố lý do.

Phát biểu khai mạc, HT. Thạch On - Mekon PG Nam tông Khmer tỉnh, Phó BTC bày tỏ niềm hân hoan khi được chào đón chư Tăng Hội ĐKSSYN các huyện, Thành hội, Ban giám khảo cùng sự có mặt 474 Tăng thí sinh tham gia Thi Tốt nghiệp toàn tỉnh năm học 2020.

HT. Thạch On, phát biểu khai mạc

Ông Thạch Sang - Trưởng BQT chùa Điệp Thạch, phát biểu chùa rất danh dự được Hội ĐKSSYN tỉnh chọn làm Hội đồng thi Tốt nghiệp lớp Sơ - Trung cấp Pali Khmer năm học 2020. Hứa sẽ cùng quý Phật tử của chùa ra sức phục vụ tốt mọi công việc trong ngày thi này.

Tiếp đến, ĐĐ. Thạch Đa Ra - Phó Thư ký BGD Tỉnh hội, đã thông qua danh sách Ban giám khảo, Ban giám thị, Ban chấm thi, Ban kiểm tra điểm thi, Ban công bố điểm và Ban coi thi với tổng cộng số 242 vị. Tổng số thí sinh tham dự thi là 474, lớp Sơ - Trung cấp Pali Khmer năm học 2020 gồm lớp 9 và lớp 12. Thời gian thi diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/01/2021, Lễ tổng kết sẽ diễn ra tối ngày 24/01/2021. Hội đồng thi sẽ cấp Bằng tốt nghiệp cho các thi sinh đạt trong kỳ thi.

ĐĐ. Thạch Thanh Hùng - Phó BGD Tỉnh hội, thông qua 9 nội quy dành cho Ban giám khảo, 6 nội quy dành cho Tăng thí sinh.

Kế đến, TT. Thạch Rây - Uỷ viên Thường trực Tỉnh hội, Đại diện cho BGK phát biểu, rất vui mừng khi được Tỉnh Hội tin tưởng phân công. Bằng tâm trí lực chúng tôi sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm nội quy dành cho BGK, góp phần cho kỳ thi diễn ra thành công tốt đẹp.

TT. Thạch Rây phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt cho thí sinh, ĐĐ. Thạch Sa Giang - Tăng sinh chùa Xoài Xiêm Mới( xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú) phát biểu hạ quyết tâm sẽ tuân thủ tốt nội quy thi "Chúng tôi thật hạnh phúc là những người con Khmer, được chư Tăng lãnh đạo cấp tỉnh đến Huyện hội, luôn có sự quan tâm, động viên và tạo mọi điều kiện tốt trong suốt quá trình học tập, hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt kỳ thi này. Dù kết quả như thế nào vẫn luôn cố gắng nỗ lực học tập, để góp phần giữ gìn và phát triển chữ Khmer của dân tộc mình".

Ban đạo từ, HT. Thạch Sok Xane - Phó chủ tịch HĐTS, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh,Trưởng ban tổ chức "Năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nên các chùa trong tỉnh khai giảng năm học mới trễ so với mỗi năm. Nhưng vẫn đảm bảo được tiến trình giảng dạy tốt và tổ chức thi đúng như kế hoạch của Tỉnh hội, năm 2021 dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên trong thời gian thi phải đồng loạt đeo khẩu trang, để tự bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người. Đối với BGK phải có sự Đoàn kết nội bộ, vì đoàn kết là sức mạnh, làm việc bằng cả tâm công bằng, khách quan. Riêng đối với các thí sinh cần ý thức chỉ có con đường học vấn là chiếc chìa khóa mở được cánh cửa tương lai tươi sáng và thành công cũng không bao giờ đến với những con người lười biếng, dù kết quả thi có ra sau luôn đặt mục tiêu cần nỗ lực học nữa học mãi để hoàn thiện bản thân.

HT. Thạch Sok Xane ban lời đạo từ

Vì con đường học tập là chặn đường dài phải học cả đời để thật sự trở thành một người có đạo đức tốt, lẫn chuyên môn. Sau này góp sức phục vụ lại cho đạo pháp, truyền đạt kiến thức cho những mầm non xanh, kế thừa, phát triển và giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc mình do các bậc tiền bối hữu công mở cõi để lại cho chúng ta".

Tôi hy vọng BGK và các thí sinh chấp hành tốt nội quy trên, tôi xin chúc quý chư Tăng, cùng thí sinh luôn hưởng được 4 pháp của Đức Phật" Sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh", chúc kỳ thi thành tựu tốt đẹp.

Tại đây, HT. Thạch Oai - Phó chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh, đã thông qua quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức của Tỉnh hội cho 2 tập thể là Thành hội TP. Trà Vinh và chùa Điệp Thạch, cùng  21 cá nhân là những Thầy cô giáo đã có thành tích xuất sắc trong việc giảng dạy. Buổi lễ khép lại trong niềm hân hoan sau nghi thức hồi hướng.

CTV Pháp Trí

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online