08/09/2019 22:06

Trà Vinh: Lễ công bố Quyết định thành lập chùa Long Thạnh huyện Càng Long

 

PSO – Sáng ngày 7/9/2019 (nhằm ngày 9/8 năm Kỷ Hợi) Ban Trị sự GHPGVN huyện Càng Long tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập chùa Long Thạnh, ấp An Thạnh, xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Thực hiện công tác Phật sự năm 2019, BTS GHPGVN huyện Càng Long tiếp nhận thỉnh nguyện đơn của tín đồ Phật tử tại ấp An Thạnh, xã Tân Bình mong muốn có được ngôi Tam bảo, có Tu sĩ hành đạo để hướng dẫn Phật tử tu tập. BTS Phật giáo huyện đệ trình BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh tiến hành thủ tục đăng ký thành lập mới cơ sở Tôn giáo trực thuộc đến Ban Tôn giáo, Sở nội vụ tỉnh Trà Vinh và được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 893/SNV-TG ngày 25/7/2019 với tên hiệu là chùa Long Thạnh. và Công văn của UBND huyện Càng Long số 1611/UBND-VX ngày 06/8/2019 về việc cho phép tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập cơ sở Tôn giáo trực thuộc nên buổi lễ hôm nay được tiến hành trong niềm đại hoan hỷ.

Quang lâm Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của TT.Thích Trí Minh – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; TT.Thích Huệ Pháp – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Minh Độ – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Càng Long, Trưởng ban Tổ chức buổi lễ; ĐĐ.Thích Huệ Hùng – Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh, Phó BTS Phật giáo huyện; ĐĐ.Thích Huệ Thắng – Trưởng ban Kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Minh Hải, ĐĐ.Thích Minh Trí – đồng Phó chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; NS.Thích Nữ Như Thức – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện.

Về phía chính quyền có ông Lê Thành Thái – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh; bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; ông Đào Văn Nhiêu – Phó trưởng Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh; ông Ưng Hồng Hải – UV Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Càng Long; ông Nguyễn Minh Niên – UV Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN huyện; ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó trưởng Cơ quan tổ chức Nội vụ huyện; ông Trần Ngọc Thôi – Đội phó An ninh Công an huyện; ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã Tân Bình; ông Bùi Minh Trí – Phó Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch UB MTTQVN xã; ông Phan Văn Mơ – Trưởng ban Nhân dân ấp An Thạnh; Đài truyền thanh huyện Càng Long tham dự và đưa tin; Ban Hội tề Đình An Thạnh cùng quý vị nguyên Lãnh đạo các cấp và bà con Phật tử đồng tham dự.

ĐĐ.Thích Minh Trí điều phối chương trình, niệm Phật cầu gia hộ, tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự và mời ĐĐ.Thích Huệ Hùng – Phó BTS Phật giáo huyện, Phó ban Tổ chức buổi lễ phát biểu Khai mạc, chào mừng sự hiện diện của chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni, quý khách và Phật tử, chào mừng thành tựu thắng duyên trong công tác Phật sự của huyện nhà, thể hiện tâm hoan hỷ của Tăng Ni Phật giáo trong huyện về sự kiện trong đại này.

Tiếp đến ĐĐ.Thích Minh Độ – Trưởng BTC buổi lễ hoan hỷ đón nhận lẵng hoa chúc mùng từ Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh do TT.Thích Trí Minh trao tặng, lẵng hoa của Đảng ủy, Chánh quyền xã Tân Bình do ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã chúc mừng.

Trong ý nghĩa hoan hỷ của Phật giáo huyện Càng Long, ĐĐ.Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh thay mặt Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh tuyên đọc Quyết định về việc thành lập chùa Long Thạnh đồng thời cung thỉnh TT.Thích Trí Minh – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh trao Quyết định, ĐĐ.Thích Minh Độ thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Càng Long tiếp nhận Quyết định trong tinh thần hoan hỷ và trách nhiệm của Giáo hội giao phó.

Tại buổi lễ, TT.Thích Huệ Pháp trao tặng khánh vàng chúc mừng BTS Phật giáo huyện đã thực hiện thành tựu việc kiến lập đạo tràng, ĐĐ.Thích Huệ Hùng – Phó BTS GHPGVN huyện đón nhận.

ĐĐ.Thích Tâm Khiết thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh trao dấu ấn của cơ sở tôn giáo; NS.Thích Nữ Như Thức – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện đón nhận.

Sau phần công bố Quyết định thành lập chùa, ĐĐ.Thích Minh Hải thừa ủy nhiệm Ban Thường trực thông qua Công văn số 124/BTS ngày 07/8/2019 về việc cử ĐĐ.Thích Khánh Huệ Chí, thế danh Nguyễn Thanh Tri, sinh năm 1986, tu sĩ chùa Phật Tâm, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành thay mặt GHPGVN tỉnh Trà Vinh, huyện Càng Long quản lý chùa Long Thạnh. TT.Thích Huệ Pháp trao Công văn cho ĐĐ.Khánh Huệ Chí tiếp nhận trách nhiệm Phật sự.

ĐĐ.Thích Minh Độ trao tặng lẵng hoa và ĐĐ.Thích Huệ Hùng trao tặng Khánh vàng chúc mừng đến ĐĐ.Thích Khánh Huệ Chí đã được Giáo hội tín nhiệm giao phó trách nhiệm “kiến lập đạo tràng, phổ lợi chúng sanh”.

Trong tinh thần tôn kính và biết ân, ĐĐ.Thích Khánh Huệ Chí đã có lời phát nguyện nhận nhiệm vụ: “Nguyện trọn đời nêu cao hạnh nguyện Bồ đề, hoàn thành sứ mệnh phụng sự Phật pháp, làm lợi nhân sanh. Tuân thủ Hiến chương và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Pháp luật của Nhà nước, nguyện noi gương Tổ thầy đem sức mọn vì Đạo pháp, vì Dân tộc, nguyện không phụ sự tin tưởng của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, sự tín nhiệm của chính quyền các cấp, sự thiết tha của tín đồ Phật tử”.

Phật tử Diệu Châu thay lời cho quý Phật tử thỉnh nguyện đơn thành lập Tự viện, phát nguyện ủng hộ chư Tăng hành đạo và nhiệt thành cúng dường tâm sức, tài lực, đồng phát nguyện hộ trì Tam bảo, kiến lập đạo tràng, một lòng khát ngưỡng, quy kính phụng hành.

Thay mặt lãnh đạo chính quyền tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Minh Niên phát biểu: Chúc mừng GHPGVN huyện Càng Long phát triển công tác Phật sự, có thêm một cơ sở Tôn giáo, đem tinh thần Đạo pháp phục vụ Dân tộc “tốt đạo đẹp đời” cũng đồng nghĩa với phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Chúc mừng ĐĐ.Khánh Huệ Chí được giao phó trách nhiệm mới.

Trong ý nghĩa Phát triển Phật sự lợi ích chúng sanh, TT.Thích Trí Minh – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh có lời đạo từ, chúc mừng BTS GHPGVN huyện Càng Long, chúc mừng ĐĐ.Thích Khách Huệ Chí được tiếp nhận trách nhiệm Giáo hội giao phó. Thượng tọa chỉ đạo BTS Phật giáo huyện tiếp tục phát huy trách nhiệm của lãnh đạo và của từng thành viên, ý thức trách nhiệm và hạnh nguyện của người con Phật thực hiện sứ mệnh phụng sự đạo pháp lợi lạc quần sanh. Thượng tọa nhắc nhở ĐĐ.Thích Khách Huệ Chí phải thực hiện tốt trách nhiệm của người sứ giả Như Lai, trên cương vị người thừa hành Phật sự phải “nội ngoại kiêm toàn”, trí lực, nguyện lực đủ đầy. Ngoài ra phải tuyệt đối tôn kính Tăng già, Giáo hội, tuân thủ Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Chính sách và Pháp luật của Nhà nước. Thượng tọa không quên gửi lời tri ân đến các cấp lãnh đạo Đảng, Chánh quyền, Mặt trận, ban ngành các cấp đã tạo thuận duyên cho Giáo hội phát triển và thực hiện thành tựu kế hoạch Phật sự đề ra. Chúc cho đạo tràng Long Thạnh được phát triển, Đại đức tân nhiệm quản lý cơ sở cùng tín đồ Phật tử thành tựu mọi thắng duyên.

Sau lời đạo từ là phần tặng quà của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Quan khách và Phật tử gửi đến ĐĐ.Thích Khánh Huệ Chí, chúc mừng, khích lệ cho Đại đức thành tựu sứ mệnh.

Thay mặt BTC, ĐĐ.Thích Minh Độ gửi lời cảm ơn đến chư Tôn đức, quý Quan khách cùng Phật tử đã dành thời gian quý báu về tham dự, góp phần quan trọng cho buổi lễ thành tựu viên mãn.

Tiếp theo là phần nghi thức Thượng bản hiệu chùa, niêm hương đảnh lễ Tam bảo, sái tịnh thành lập cơ sở mới chùa Long Thạnh. 

Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ của Tăng Ni, Phật tử chùa Long Thạnh xã Tân Bình, huyện Càng Long.

Một số ảnh được ghi lại tại buổi lễ:

 

Minh Hiếu – Ban TTTT PG tỉnh Trà Vinh

The post Trà Vinh: Lễ công bố Quyết định thành lập chùa Long Thạnh huyện Càng Long appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online