31/07/2018 07:03

Trà Vinh: Lễ công bố Quyết định thành lập chùa Vạn Phước

Sáng ngày 29/7/2018, Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN huyện Duyên Hải tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập cơ sở Tôn giáo trực thuộc đối với chùa Vạn Phước, tọa lạc tại ấp Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

       

Được biết Duyên Hải là một huyện vùng sâu của tỉnh Trà Vinh, toàn huyện chỉ có 05 cơ sở Phật giáo Bắc tông, nhưng như cầu tín ngưỡng của bà con Phật tử rất đông. Địa hình của huyện nằm trong hệ thống kênh Quan Chánh Bố, mỗi khi rằm ngươn, bà con Phật tử về chùa rất vất vả. Thực hiện Kế hoạch công tác Phật sự năm 2017, Ban trị sự lập tờ trình kính tường đến Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh và Chánh quyền các cấp, xin thành lập thêm cơ sở thờ tự thuộc hệ phái Bắc tông. Trải qua thời gian gần 02 quý của sáu tháng đầu năm 2018, sự đồng thuận của Chánh quyền các cấp cũng được thực hiện, Ban trị sự tỉnh cũng đã ra quyết định cho phép Ban trị sự GHPGVN huyện Duyên Hải thành lập cơ sở Tôn giáo trực thuộc với tên gọi chùa Vạn Phước, tại địa điểm nêu trên. Quyết định số 48, được Thượng tọa Thích Trí Minh ký vào ngày 09/4/2018. Nhằm thực thi Quyết định đó, Ban trị sự GHPGVN huyện Duyên Hải tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập chùa Vạn Phước.

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thạch SokXane - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thích Viên Minh - Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Trí Minh - UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Huệ Pháp - Phó Ban trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Đại đức Thích Trí Thọ - Phó Ban trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thạch Rươne - Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Duyên Hải; Thượng tọa Thích Lệ Sĩ - Phó ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN huyện Cầu Ngang; Đại đức Thích Phước Hạnh - Phó trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự Ban trị sự GHPGVN huyện Duyên Hải; Cùng chư tôn đức Tăng Ni, Ban Thường trực Ban trị sự tỉnh và huyện.

Về phía lãnh đạo Chánh quyền, có sự tham dự của Ông Kim Sang - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh; Ông Lê Thành Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh; Ông Lê Văn Việt - Trưởng phòng PA88 Công an tỉnh Trà Vinh; Ông Phan Văn Nhặn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Duyên Hải; Bà Nguyễn Thị Nhơn Hòa - Chủ tịch UBND xã Ngũ Lạc; cùng các vị đại diện Đảng, Chánh quyền, Mặt trận, Sở, Ban, Ngành các cấp, quý bà con Phật tử.

Chương trình buổi lễ được tiến hành theo nghi thức và nội dung được Ban trị sự tỉnh thống nhất. Sau các phần nghi thức, Đại đức Thích Phước Hạnh thực hiện tiết mục đầu của phần nội dung. Đại đức phát biểu chào mừng Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội, quý cơ quan, ban ngành các cấp. Tiếp theo là phần đọc Quyết định thành lập cơ sở tôn giáo trực thuộc. Thượng tọa Thích Trí Minh thay mặt Ban trị sự tỉnh trao Quyết định thành lập chùa cho Phật tử Nguyên Thử, Hòa thượng Thạch SokXane trao Mộc cho nhân sự dự kiến về quản lý chùa Vạn Phước. Thượng tọa Thích Huệ Pháp, cũng đã thay mặt ban Thường Trực Ban trị sự tỉnh trao Văn thư điều động nhân sự về quản lý chùa Vạn Phước.

Đại đức Thích Như Hùng, tân Giám tự chùa Vạn Phước, quỳ trước Chư Tôn Đức phát nguyện nhận nhiệm vụ. Phật tử Nguyên Thử thay lời cho bà con Phật tử phát biểu cảm tưởng.

Ông Kim Sang, thay mặt Đảng, Chánh quyền phát biểu. Lời đầu tiên Ông chúc mừng Phật giáo có thêm một cơ sở tín ngưỡng, hình ảnh mái chùa mang phong cách kiến trúc Phật giáo, đậm nét bản sắc dân tộc, làm tô điểm thêm cho nét văn hóa của xã Ngũ Lạc nói riêng và huyện Duyên Hải nói chung. Ông cũng động viên các đồng chí lãnh đạo cấp cơ sở tạo mọi điều kiện cho ngôi chùa được phát triển một cách trọn vẹn, nhân đây Ông cũng nhắn nhủ với bà con Phật tử phát huy tín ngưỡng đúng theo đường lối của Đảng và Nhà nước đã quy định.

Hòa thượng Thạch SokXane đạo từ trong buổi lễ. Hòa thượng tán dương công đức của toàn Ban trị sự Phật giáo huyện Duyên Hải, đã hoàn thành các mục tiêu của Phương hướng hoạt động đầu năm 2018 đã đề ra. Hòa thượng cũng gửi lời cám ơn đến Chánh quyền các cấp, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban trị sự tỉnh thành lập thêm 01 cơ sở Tôn giáo nữa. Nhân đây Hòa Thượng nhắc nhở đến Đại đức tân Giám tự, nên sống và hoạt động đúng theo Hiến chương của Giáo Hội, Nội quy của Ban Tăng sự Trung ương quy định, thực hành đúng theo Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hòa Thượng cũng kêu gọi lòng hảo tâm của các Phật tử, hãy chung tay với Đại đức tân Giám tự để lo xây dựng các hạng mục của chùa Vạn Phước cho được khang trang để đưa vào hoạt động.

Sau cùng là phần Nghi thức dựng và khai Bảng hiệu chùa cùng lễ cầu nguyện động thổ khởi công xây dựng Chánh điện chùa Vạn Phước.

Một số hình ảnh Ban TTTT Phật giáo Trà Vinh ghi được

Đại đức tân Giám tự phát nguyện nhận nhiệm vụ

Phật tử Nguyên Thử phát biểu cảm tưởng

Ông Kim Sang đại diện chính quyền phát biểu

TT. Thích Trí Minh trao quyết định cho Đại đức tân Giám tự

HT. Thạch SokSane trao Mộc cho ĐĐ Thích Như Hùng

 TT. Thích Huệ Pháp trao văn thư điều động nhân sự đến

ĐĐ. tân Giám tự

ĐĐ. Như Hùng nhận quà chúc mừng từ quý Chư tôn đức và

Chính quyền

Chư tôn đức Giáo phẩm cùng lãnh đạo Chính quyền động thổ xây dựng

Chư Tôn đức chụp hình lưu niệm cùng Đại đức tân Giám tự

Ban TTTT Phật giáo tỉnh Trà Vinh

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online