PSO - Sáng ngày 07/11/2020 (nhằm ngày 22/9 năm Canh Tý), Sư cô Thích Nữ Hoàng Liên – Trụ trì tịnh thất Ngọc Quang (ấp Xóm Trãng, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 10 cố Thượng tọa Thích Giác Vĩnh - nguyên Ủy viên Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Trà Vinh và là Ân sư của Sư cô Trụ trì.
Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Tâm Linh - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Viện chủ chùa Long Khánh; TT.Thích Trí Minh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; TT.Thích Huệ Pháp – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; TT.Thích Minh Nhựt – Phó BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Phước Nguyên – Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Huệ Thắng – Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trí An – Trưởng ban Văn hoá GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Minh Hải, ĐĐ.Thích Như Đạt – đồng Phó Chánh VP. BTS GHPVN tỉnh; NT.Thích Nữ Như Mẫn – Giáo phẩm Ni giới GHPGVN tỉnh; NS.Thích Nữ Như Nhẫn – Trụ trì chùa Liên Trì; NS.Thích Nữ Như Ngọc – UV Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; NS.Thích Nữ Như Thức – Phó Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử các đạo tràng trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự.
Buổi lễ được diễn ra tuần tự theo nghi thức truyền thống Phật giáo. Nơi Tổ đường, môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư Tôn đức lễ Tổ, quang lâm Chánh điện niêm hương bạch Phật thiết lễ cúng Phật.
SC.Thích Nữ Hoàng Liên thay mặt môn đồ pháp quyến đối trước chư Tôn đức dâng lên lời hoài niệm về người Thầy quá vãng: Trong cuộc sống mênh mông, Thầy luôn là nơi mà tất cả đệ tử chúng con nương về tu tập. Hạnh khất sĩ không đơn thuần và không dễ thực hiện, nhưng Người đã hành trì trong mấy mươi năm vừa để tự độ và độ tha. Với tấm lòng tri ân, báo ân, huynh đệ chúng con luôn tự nhắc nhở lòng mình phải nhớ về nguồn cội, nỗ lực chuyên tu để không hỗ danh Thầy tổ đã dày công giáo dưỡng.
TT.Thích Huệ Pháp ban đạo từ tại buổi lễ, nhắc lại công hạnh của cố TT.Thích Giác Vĩnh đối với Phật giáo tỉnh nhà. Đặc biệt, người Phật tử tỉnh Trà Vinh những năm 90, không ai không biết đến hình bóng một vị Tăng ôm bình bát, mang cà sa đi khất thực khắp mọi nẻo đường thôn xóm. Ngài trì hạnh khất thực, viễn du tứ xứ, đói thời xin cơm, mệt thời ngủ dưới tán cây. Đó là một cuộc sống tứ đại giai không, coi nhẹ công danh phú quý. Nghe những hoài niệm này, đại chúng không ai không ngậm ngùi cho một vị tôn sư khả kính đã vắng bóng trần thế. Cuối lời đạo từ, Thượng toạ tán thán lòng hiếu đạo của Sư cô và hàng đệ tử tịnh thất Ngọc Quang đã luôn nhớ về Ân sư, luôn phấn đấu tu học để báo đền công ơn dạy dỗ của Thầy.
Cố TT.Thích Giác Vĩnh sinh năm 1936. Ngài xuất gia tại tỉnh Bạc Liêu vào Rằm tháng 7 năm 1974. Đến năm 1975 Ngài đảm nhiệm vai trò Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân tại phường 7, TP.Trà Vinh sau khi trở về từ Tịnh xá Ngọc Liên (tỉnh Vĩnh Long).
Năm 1992, Ngài được bầu làm UV BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh cho đến ngày viên tịch 22/9/2008; Trụ thế 72 năm, hạ lạp 30 năm, thi hành đạo nghiệp 35 năm.
Minh Hiếu – Ban TTTT PG tỉnh Trà Vinh