TP. HCM: Trung ương Giáo hội thăm, động viên Tăng Ni đang tình nguyện tại các Bệnh viện dã chiến

PSO - Sáng ngày 2/9/2021, thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS đã đến thăm hỏi và động viên các Y, Bác sĩ và tình nguyện viên Phật giáo đang làm việc tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 10 (phường An Khánh, TP. Thủ Đức) và Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 13 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Đi cùng đoàn còn có: TT. Thích Quang Thạnh – Ủy viên HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 TƯGH; ĐĐ. Thích Nguyên Chính - Ủy viên HĐTS, Phó Văn phòng 1 TƯGH; TT. Thích Thiện Quý – Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP. HCM; TT. Thích Nhật Từ - Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo TP. HCM cùng tháp tùng. Tại đây, Thượng tọa Tổng Thư ký ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Tăng Ni và Phật tử đã sẵn sàng dấn thân tình nguyện tham gia vào tuyến đầu chống dịch, đây là việc làm vô cùng ý nghĩa và rất đáng trân trọng trong thời điểm này. Thượng tọa cũng ân cần thăm hỏi, động viên, tán thán công đức và chúc sức khỏe đến các tình nguyện viên cũng như các Y, Bác sĩ tại bệnh viện. Nhân đây, Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng mong rằng tất cả các Y, Bác sĩ và Tăng Ni Phật tử tình nguyện viên luôn phấn đấu vượt qua những khó khăn trong việc điều trị để các bệnh nhân mắc Covid-19 sớm được về với gia đình.
Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN
Thay mặt ban Giám đốc Bệnh viện, Bác sĩ Nguyễn Thanh Vinh cũng đã thông tin cho biết, Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 có quy mô 3.000 giường và hiện đang điều trị cho hơn 1.200 bệnh nhân. Sau khi được Sở Y tế chỉ đạo, ban Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 10 đã chuẩn bị không gian khoảng 300 giường, gồm 4 tầng với 2 khu vực riêng biệt cho Tăng và Ni và bắt đầu từ ngày 15-8-2021 bệnh viện đã sẵn sàng để tiếp nhận những bệnh nhân là Tăng Ni nếu không may dương tính với Covid-19. 
Tiếp đó, đoàn cũng đã đến thăm Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 13 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), nơi có 10 vị Tu sĩ Phật giáo đang tham gia cùng các Y, Bác sĩ điều trị bệnh nhân. Tại đây, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã cảm ơn đến các Y, Bác sĩ và gửi lời hỏi thăm, động viên đến các Tăng Ni, Phật tử tình nguyện viên đã không ngại khó khăn, gian khổ để chung tay cùng Thành phố tham gia chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19. Thượng tọa cũng động viên các tình nguyện viên tiếp tục nỗ lực, cố gắng chung tay cùng đội ngũ Y, Bác sĩ cứu chữa bệnh nhân, đẩy lùi dịch bệnh. Dịp này, Tăng Ni, Phật tử tình nguyện viên đã chia sẻ, khi bắt đầu tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân cùng các Y, Bác sĩ cũng gặp đôi chút bỡ ngỡ và long lắng, nhưng được sự hướng dẫn của các Bác sĩ thì mọi người cảm thấy công việc không quá khó khăn và không còn lo sợ như trước. Quý Tăng Ni, Phật tử tình nguyện viên cũng bày tỏ sự ấm lòng và niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy các bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện. Đại diện ban Giám đốc bệnh viện, TS, BS. Lưu Quang Thùy cũng thông tin về tình hình điều trị bệnh nhân tại đây và chia sẻ, trong lúc dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng thì các tình nguyện viên Tăng Ni, Phật tử chăm sóc, an ủi sẽ là liều thuốc tinh thần rất lớn, tiếp thêm sức khỏe để người bệnh vượt qua bệnh tật. Tại mỗi điểm, đoàn cũng đã trao một số phần quà gồm tịnh tài, khẩu trang và một số thực phẩm nhằm động viên, cổ vũ tinh thần cho đội ngũ Y, Bác sĩ và tình nguyện viên Phật giáo. Ngày mai 3/9, đoàn sẽ tiếp tục đến thăm hỏi, động viên các bếp ăn thiện nguyện hỗ trợ tuyến đầu của Phật giáo thành phố tại chùa Vĩnh Nghiêm, Nam Thiên Nhất Trụ và chùa Tường Nguyên.

Tin: Công Minh, ảnh: Nguyên Chính

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online