Trung ương Giáo hội họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Căn cứ Nghị quyết Ban Thường trực Hội đồng Trị sự 06 tháng đầu năm 2022, sáng ngày 30-7, Phiên họp trực tuyến Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX giữa 2 văn phòng Trung ương Giáo hội được diễn ra dưới sự chủ toạ của Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Nhân sự Đại hội IX, đọc danh sách nhân sự 2 Ban

Tham dự có Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban khen thưởng Đại hội; cùng chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS, Ban Thư ký HĐTS, Trưởng các Tiểu ban chuyên trách Đại hội.

Hà Nội - Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, đọc danh sách nhân sự của Ban

Dựa theo đề án tổ chức Đại hội được Ban Thường trực HĐTS thông qua ngày 10-7-2022, Phiên họp lần này thảo luận công tác chuẩn bị Đại hội, danh sách Ban Tổ chức Đại hội, danh sách nhân sự và kế hoạch thực hiện của các tiểu ban chuyên trách, đồng thời phiên họp cũng dự kiến số lượng nhân sự giới thiệu vào Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX.

Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban khen thưởng Đại hội

Theo đó, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban nhân sự; Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Trưởng Ban Tổ chức; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng Ban khen thưởng; Thượng toạ Thích Đức Thiện, Trưởng Tiểu ban nội dung; Hoà thượng Thích Gia Quang, Trưởng Tiểu ban Truyền thông - Báo chí; Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng Tiểu ban hoằng pháp – tuyên tuyền, Hoà thượng Thích Huệ Thông, Trưởng Tiểu ban điều phối đại biểu; Hoà thượng Thích Thanh Điện, Trưởng Tiểu ban an ninh – trật tự; Thượng toạ Thích Thọ Lạc, Trưởng Tiểu ban văn hoá triển lãm, Thượng toạ Thích Thanh Phong, Trưởng Tiểu ban hậu cần; Hoà thượng Thích Quảng Hà, Trưởng Tiểu ban Nghi lễ; Hoà thượng Thích Khế Chơn, Trưởng Ban xướng ngôn; Thượng toạ Thích Minh Hiền, Trưởng Tiểu ban tư liệu hình ảnh.

Riêng danh sách HĐTS nhiệm kỳ IX. Sau khi thảo luận, Ban Chỉ đạo Đại hội thống nhất số lượng thành viên HĐTS nhiệm kỳ IX là 270 vị, trong đó 235 uỷ viên chính thức, 35 ủy viên dự khuyết. Dự kiến, ngày 4-10 sắp đến, Ban nhân sự Đại hội sẽ có phiên họp toàn ban tại Văn phòng Trung ương – Chùa Quán Sứ (Hà Nội) để trình đề án nhân sự tổng thể đến Ban Thường trực HĐTS xem xét, thảo luận và thông qua.

Đúc kết phiên họp, Hoà thượng Chủ tịch đánh giá cao kế hoạch thực hiện của các tiểu ban, theo đó Hoà thượng chỉ đạo chư Tôn đức Trưởng các tiểu ban được giao nhiệm vụ phải bám sát đề án tổ chức Đại hội, triển khai kế hoạch, chỉ đạo sâu sát, đôn đốc các thành viên trong tiểu ban cùng phối hợp làm việc nhịp nhàng để kịp tiến độ Đại hội.

Hoà thượng hy vọng, chư Tôn đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử trong Ban Tổ chức ra sức cống hiến tích cực, hoàn thành nhiệm vụ mà Giáo hội giáo phó, cùng nhau hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, diễn ra từ 27,28,29/11/2022, tại Cung văn hoá hữu nghị Việt - Xô, thủ đô Hà Nội.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online