12/09/2022 08:04

TT Huế: Học viện Phật giáo Việt Nam thành lập Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu

Chiều 09/9/2022 tại Cơ sở I - Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (chùa Hồng Đức, phường Thủy Xuân, Huế) đã diễn ra lễ Công bố Quyết định thành lập trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu.
Tham dự lễ công bố quyết định có HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế; Chư Tôn đức Hội đồng Chỉ đạo Học viện, Chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường, các chuyên gia văn hóa, nhà nghiên cứu...
Về phía lãnh đạo chính quyền có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; ông Nguyễn Khoa Điềm, Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Trưởng ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương; ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh TT.Huế cùng quý vị đại diện lãnh đạo ban ngành các cấp.
Hòa thượng Viện trưởng Thích Hải Ấn đã có lời phát biểu khai mạc, nêu rõ để thực hiện tốt sứ mệnh giáo dục - đào tạo của Phật giáo, đặc biệt là giáo dục ở cấp đại học thì không thể tách rời lĩnh vực nghiên cứu và trao đổi học thuật. Trong mối tương hỗ này, nghiên cứu và giáo dục chính là đôi cánh giúp cho đường hướng giáo dục của Học viện ngày càng vươn xa, và quan trọng hơn, đó còn là nền tảng thiết yếu giúp Tăng Ni sinh có đủ điều kiện để hoàn thiện 'học phong' và 'đạo phong' của mình trong quá trình theo học tại Học viện. Với ý nghĩa đó, Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Huế đã quyết định thành lập Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu nhằm tiếp nối chí nguyện và phát huy hơn nữa định hướng giáo dục mà nhị vị cố Hòa thượng Viện trưởng tiền bối đã vạch ra.
Trung tâm có chức năng quy tập, lưu trữ và phát huy giá trị di sản - tư liệu văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của Tăng Ni và toàn xã hội. Đồng thời, Trung tâm còn là nơi nối kết các thành phần học giới, các trường Phật học, các trung tâm giáo dục, văn hóa, lưu trữ và thư viện ở trong nước cũng như khu vực, thông qua các hoạt động nghiên cứu, trao đổi học thuật, tọa đàm, hội thảo, triển lãm,...
Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu ra đời và tọa lạc tại Cơ sở I của Học viện (chùa Hồng Đức, phường Thủy Xuân, Huế), Giám đốc Trung tâm là Hòa thượng Viện trưởng Thích Hải Ấn cùng Phó Giám đốc là các Phó Viện trưởng Học viện. Sau khi cải tạo cơ bản hạ tầng, Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu có các phòng lưu trữ và chức năng thiết yếu: Phòng lưu trữ Mộc bản Phật giáo, Phòng lưu trữ Thư viện gia đình, Phòng họp và văn phòng của Trung tâm. Trong kế hoạch sắp đến, Trung tâm sẽ tiếp tục thành lập thêm các phòng: lưu trữ pháp tượng - pháp khí, phòng lưu trữ điển tịch cổ Phật giáo, phòng lưu trữ văn liệu cổ Phật giáo, phòng lưu trữ tư liệu số hóa…
Một số hình ảnh ghi nhận được:
ĐĐ.TS Thích Thiền Định thông qua chương trình
HT.Thích Hải Ấn phát biểu chào mừng
TT.TS Thích Nguyên Đạt công bố Quyết định thành lập Trung tâm
Lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế
Lẵng hoa chúc mừng của ông Phan Ngọc Thọ
Lẵng hoa chúc mừng của Học viện PGVN tại TP.Hồ Chí Minh
Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo tỉnh TT.Huế
TT.TS Thích Không Nhiên báo cáo quá trình thành lập và định hướng phát triển của Trung tâm
TT.TS Thích Chúc Tín đọc Quyết định tặng bằng Tuyên dương công đức của Học viện
Đại diện các gia đình hiến tặng sách phát biểu
HT.Thích Đức Thanh phát biểu
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ phát biểu
TT.TS Thích Đồng Thành phát biểu cảm tạ
Chư Tôn đức, quý quan khách cắt băng khánh thành
Phòng Thông tin Truyền thông Học viện
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online