TT. Thích Minh Nhẫn thuyết giảng: “Nghiệp vụ truyền thông mạng và xử dụng mạng xã hội” tại khoá Tập huấn nghiệp vụ Hoằng pháp thời đại 4.0

PSO - Đối với một vị giảng sư, muốn thành công trong thuyết giảng online ngoài việc hoàn thiện kỹ năng hoằng pháp của mình ngoài năng khiếu diễn thuyết, hùng biện, chuyên môn thì đòi hỏi phải có những nghiệm vụ cơ bản về truyền thông và xử dụng mạng xã hội. Tại khoá Tập huấn nghiệp vụ Hoằng pháp thời đại 4.0, các học viên đã được nghe TT,TS.Thích Minh Nhẫn - Phó ban, Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ, Tổng Biên tập Kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online (PSO) thuyết giảng chủ đề: “Nghiệp vụ truyền thông mạng và sử dụng mạng xã hội” trên địa chỉ học trực tuyến trungtam.hoangphaponline.com vào 13h30 ngày 27/7/2021 (nhằm ngày 18/6 năm Tân Sửu).

Trước đó, chiều ngày 22/7/2021, TT. Thích Minh Nhẫn đã có buổi thuyết giảng về nội dung này với 2 chủ đề Giới thiệu khái quát về công nghệ số; Ứng dụng công nghệ số vào công tác hoằng pháp đến các học viên. Trong buổi thuyết giảng ngày hôm nay, Thượng toạ đã nêu và làm rõ chủ đề thứ 3: “Thách thức và nguy cơ khi tham gia mạng xã hội”.

Hiện nay, mạng xã hội đã góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống, song cũng mang đến không ít những điều phiền toái. Kể từ khi mạng xã hội bùng nổ, các cuộc khủng hoảng truyền thông lan nhanh đặc biệt trong thời kỳ công nghệ 4.0 truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển xã hội. Đó là một quá trình liên tục trao đổi hoặc chia sẻ thông tin, tình cảm, kỹ năng nhằm tạo sự liên kết lẫn nhau để dẫn tới sự thay đổi trong hành vi và nhận thức. Trước những nguy cơ và thánh thức đó, đòi hỏi 1 vị giảng sư phải nắm được 5 nội dung trọng tâm sau để tránh bị tác động dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

1.Điều đầu tiên một giảng sư phải giảng đúng với kinh điển: Không suy diễn theo hướng xã hội mang tính cá nhân lại áp đặt cho là chư Tổ, chư Phật nói. Luôn cập nhật đăng tải các chương trình hoạt động Phật sự và thuyết giảng theo các từ khoá có định hướng và chủ ý tại các ứng dụng công cụ tìm kiếm nhằm kịp thời đẩy lùi các thông tin xuyên tạc theo phương châm “Ánh sáng đến đâu bóng đêm bị đẩy lùi đến đó”.

2.Giảng đúng với chủ trương của Giáo hội về công tác Hoằng pháp:Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp…” truyền tải hình ảnh chuyển tải các hoạt động Phật sự vào đời sống xã hội nhằm nêu cao giá trị Từ bi - Trí tuệ của đạo Phật, hình ảnh tốt đẹp của Tăng, Ni, Phật tử, của tổ chức Giáo hội các cấp trong sự nghiệp phụng đạo yêu nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa”. (Văn kiện đại Hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VIII). Thuyết giảng và phát biểu trên mạng xã hội phải tuyệt đối không xuyên tạc, bôi nhọ các cá nhân, đặc biệt là các vị tu sĩ thiếu chuẩn mực giớp pháp, đạo hạnh cũng như phê phán về các hoạt động còn hạn chế của Giáo hội các cấp, tuyệt đối không nên va chạm, phê phá tôn giáo bạn làm ảnh hưởng đến chính sách đại đoàn kết, gây mây thuẫn trên không gian mạng và tuyệt đối không được sử dụng ngôn ngữ tiêu chuẩn thiếu chuẩn mực và kích động.

3.Thực hiện và chấp hành nghiêm Luật An ninh mạng và Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Mạng xã hội là một “thế giới thu nhỏ”, ai cũng có quyền bày tỏ những tâm tư, những câu chuyện cá nhân vì vậy giảng sư phải nhận thức rõ việc giao tiếp, tương tác trên mạng xã hội cũng như trong đời sống thực hàng ngày, luôn ứng xử có văn hóa, trách nhiệm và trên hết là phải tuân thủ các quy định pháp luật. Việc áp dụng Luật An ninh mạng và Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội là đã tạo được áo giáp và sự phòng ngừa kiên cố nhằm ngăn chặn những thông tin xấu, tiêu cực không có văn hóa trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

4.Thực hiện nghiêm Thông tư 206 ngày 19/9/2020 của Trung ương Giáo hội quy định về việc Tăng Ni xử dụng không gian mạng. Tăng, Ni, và Phật tử nên giữ gìn oai nghi người con Phật khi sử dụng mạng xã hội để đăng tải hình ảnh, không nên tuỳ tiện đăng tải hình ảnh mang tính giải trí, tự sướng (selfie), vui đùa thiếu oai nghi, đạo hạnh.

5.Cần có thái độ nghiêm túc và chuẩn bị kỹ bài trước khi thuyết giảng vì hiện nay là thế giới phẳng, nơi nào cũng có thu hình, thu âm, công nghệ truyền hình trực tiếp (Live stream) trên các trang mạng xã hội như Facebook, youtube... tạo nên sự phát triển mới về truyền thông video kỹ thuật số và cộng với  sim 4G đường truyền tốc độ cao đã tạo cho sự thuận lợi truyền hình trực tiếp (Live stream). Các sự kiện được truyền trực tiếp mọi lúc mọi nơi đã tác động mạnh đến xã hội về sự ảnh hưởng tác động của thiết bị nghe nhìn di động hiện đại và điện thoại thông minh. Nếu như không có sự chuẩn bị kỹ, khi đang giảng trực tuyến, nếu sơ sót thì không có cơ hội thu hồi và đó sẽ là vết nhơ suốt đời khi bị đưa lên không gian mạng.

Hiện nay có nhiều kẻ xấu lợi dụng danh nghĩa Phật giáo và tu sĩ thực hiện ý đồ xuyên tạc và trục lợi: Bằng hình thức lập trang Website Phật giáo, facebook và fanpage để xuyên tạc, rao giảng giáo lý trái với tư tưởng kinh điển Phật giáo, phát tán đăng tải hình ảnh những người giả danh thầy tu thiếu oai nghi đạo hạnh… Bên cạnh đó, một số đơn vị tổ chức cá nhân cũng lợi dụng danh nghĩa nhà Phật lập các trang web từ thiện để kêu gọi quyên góp ủng hộ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng thực chất là làm lợi riêng cho bản thân, gây mất niềm tin trong lòng Phật tử ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín Phật giáo.

Nhằm đẩy lùi các thông tin mang tính xuyên tạc với ý đồ làm tổn hại uy tín của Phật giáo và Giáo hội đòi hỏi mỗi vị giảng sư hãy xây dựng và đào tạo Phật tử trở thành những nhà Hoằng pháp viên sử dụng điện thoại thông minh phát triển truyền thông Phật giáo như một kênh hoằng pháp.

Hoằng pháp hay hoằng dương chánh pháp trở thành nhiệm vụ then chốt, quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Các vị giảng sư luôn cập nhật và linh hoạt gắn liền với tinh thần khế lý, khế cơ, khế xứ, khế thời để những hoạt động Phật sự của mình gửi đến tính chúng xem, nghe thuyết giảng trên thuyết bị điện thoại di động thông minh và thiết bị nghe nhìn được chuẩn mực. Thường xuyên tuyên truyền và vận động tín đồ Phật tử có ý thức cập nhật chia sẻ về trang website và fanpage trên tường trang cá nhân để giới thiệu với bạn bè và cộng đồng mạng để lan tỏa giáo lý của đức Thế Tôn, đem lại sự an lạc, giải thoát cho và lan tỏa những điều tốt đẹp đến với tất cả mọi người trên không gian mạng và trong cuộc sống.

PSO

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online