Tuyên Quang: Hơn 2000 Phật tử và người dân về tham dự Đại lễ Phật đản PL.2563 – DL.2019

Ngày 6/5/2019 (nhằm mùng 2/4 năm Kỷ Hợi), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563 – DL.2019 tại Trụ sở BTS – chùa An Vinh, phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang.

Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni và Quan khách quang lâm

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) TƯ, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Tuyên Quang; Đại đức Thích Thanh Phúc – Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong địa bàn tỉnh và hơn 2000 nhân dân, tín đồ Phật tử về tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Bà Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang; ông Lê Văn Quốc – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Âu Thế Thái – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  (UB MTTQ) tỉnh; ông Trần Nam Phong – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Hà Phúc Thịnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh; cùng các các sở ban, ngành đoàn thể của thành phố, huyện,  xã phường cũng đồng tham dự chúc mừng.

Sau các tiết mục văn nghệ chào mừng, là bức thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Gia Quang tuyên đọc. Theo đó,  không khí Phật đản năm nay, Việt Nam cũng như cộng đồng Phật giáo thế giới tổ chức kỷ niệm ngày Vesak trọng đại, GHPGVN vinh dự là nước chủ nhà đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak lần thứ 16 trên thế giới và lần thứ 3 tại Việt Nam. Việt Nam được hân hạnh chào đón các quý vị Nguyên thủ các quốc gia đến từ quê hương của Đức Phật, các quốc gia Phật giáo, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chư Tôn đức lãnh đạo các Giáo hội Tăng già, các tổ chức hệ phái truyền thừa Phật giáo từ khắp các Châu lục. Trong thông điệp Đức Pháp chủ nêu rõ: “…..Lịch sử 2000 năm Phật giáo Việt Nam đã minh chứng về một nền Phật giáo nhập thế. Trong giai đoạn lịch sử Việt Nam giành được nền độc lập tự chủ vào đầu thế kỷ thứ X, trải qua các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Phật giáo đã trở thành nền tảng tư tưởng chủ đạo trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, là bộ phận chủ yếu góp phần tạo nên bản lĩnh, bản sắc văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam.

Văn nghệ chào mừng
HT Thích Gia Quang tuyên đọc thông điệp Phật đản
Đông đảo Nhân dân Phật tử về tham dự

Các vị Thiền sư cao Tăng, đồng thời cũng là những nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà ngoại giao xuất sắc của thời đại, là những người có công lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Thời kỳ Phật giáo vàng son, cũng đồng thời là thời kỳ hưng vượng của quốc gia dân tộc. GHPGVN kế thừa và phát huy những giá trị tinh hoa của Phật giáo Việt Nam trong lịch sử, luôn luôn đồng hành cùng dân tộc. Nhìn lại quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, chúng ta có thể vui mừng trước những đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế đã được Liên hợp quốc ghi nhận và đánh giá cao. Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Liên Hợp Quốc Vesak năm nay càng khẳng định điều đó. Đồng thời khẳng định vai trò và vị thế của GHPGVN trong hội nhập quốc tế.

Đại lễ Liên Hợp Quốc Vesak 2019 trao đổi các vấn đề, trong đó có cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững, sự lãnh đạo có chính niệm vì hòa bình bền vững. Đặc biệt, các vấn đề Phật giáo trong đời sống như cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững, cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu, cách mạng công nghiệp 4.0 và Phật giáo và cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững.  Qua đó, cộng đồng Phật giáo thế giới đưa ra những giải pháp căn bản nhất xuất phát từ chính tâm con người để thực hiện thành công mục tiêu chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu mà Liên Hợp Quốc hướng tới….”

Tiếp đó là bài diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS do Đại đức Thích Thanh Trung – Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh tuyên đọc.

Toàn cảnh buổi lễ

Cũng nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trao biển tặng Công trình xây dựng cầu tràn xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn với tổng kinh phí là 230 triệu đồng, để chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 và 10 năm thành lập Phật giáo Tuyên Quang, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Đại diện lãnh đạo chính quyền, ông Âu Thế Thái – Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có bài phát biểu chúc mừng nhân kỉ niệm 10 năm thành lập Phật giáo Tuyên Quang và tiến tới chào mừng 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ông đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến toàn thể quý Tăng Ni và tín đồ Phật tử trong tỉnh nhân kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Ông nhấn mạnh: “ …. Trong những năm qua các Tăng Ni, Phật tử đã luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện, bảo vệ môi trường cũng như đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Ông luôn mong muốn các truyền thống ấy luôn được tiếp tục phát huy để thực hiện mục tiêu “Hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh” đúng theo tinh thần Phật giáo, vận động Phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phong trào thi đua yêu nước, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh … ”.

Ông Âu Thế Thái phát biểu chúc mừng

Sau phần tặng hoa chúc mừng của các sở ban, ngành, đoàn thể là nghi lễ tắm Phật truyền thống do Hòa thượng Trưởng ban chủ trì, chư Tôn đức cùng chính quyền, nhân dân Phật tử lần lượt dâng hương lễ bái và thực hiện nghi thức tắm kim thân Đức Phật trong niềm hoan hỷ vô biên.

Dâng hương tưởng niệm
Trang nghiêm tắm Phật

Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

                       Tin: Thích Nữ Diệu Tâm – Ban TTTT PG Tuyên Quang

The post Tuyên Quang: Hơn 2000 Phật tử và người dân về tham dự Đại lễ Phật đản PL.2563 – DL.2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online