Vĩnh Long: Chùa Phật Quang làm lễ lạc thành và tạ ơn Tam bảo

PSO - Sáng ngày 14/11/2020, chùa Phật Quang (xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã trang nghiêm tổ chức lễ lạc thành sau 1 năm trùng tu xây dựng. Quang lâm tham dự có HT, Thích Như Tín - Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thiện Tánh - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát TƯ GHPGVN; HT. Thích Thiện Đức - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký ban Kiểm soát TƯ GHPGVN; HT. Thích Giác Liêm - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó VP2 TƯGH; HT. Thích Như Tước - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; TT.Thích Thiện Quý - Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP. HCM cùng chư Tôn đức Tăng, Ni, Phật tử tại các tự viện trong và ngoài tỉnh đồng tham dự. Tại buổi lễ, HT. Thích Nhật Hỷ - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP. HCM, viện chủ chùa Phật Quang, đối trước chư Tôn đức chứng minh có lời phát biểu, báo cáo tóm tắt tiến trình đại trùng tu ngôi chùa Phật Quang. Hòa thượng cho biết, chùa Phật Quang là một trong những ngôi cổ tự có chiều dài lịch sử gắn bó với Tăng Ni, Phật tử Vĩnh Long. Chùa được cố HT. Thích Khánh Anh sáng lập vào 1934 với chất liệu thô sơ để có nơi truyền đạo cho Phật tử. Theo thời gian, ngôi chùa Phật Quang ngày càng xuống cấp trầm trọng. Vào năm 1958 ngôi cổ tự được HT. Thích Thiện Hoa trùng tu lần thứ 1. Với nhu cầu  phát triển mở rộng để tiếp tăng độ chúng, sau khi tổ sư viên tịch vào năm 1995, ngôi chùa được HT. Thích Thanh Từ trùng tu lần thứ 2. Đến năm 2019, được sự thương mến của chư Tôn đức chứng minh, sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự đồng lòng chung tay hộ trì Tam bảo của Phật tử Nhuận Phước và Nguyên Hưng cùng thiện nam tín nữ gần xa đã phát tâm trùng tu lại ngôi chùa Phật Quang đang có dấu hiệu xuống cấp. Trải qua hơn 1 năm trùng tu, nay ngôi cổ tự được thành tựu tốt đẹp, tổng chi phí xây dựng hơn 10 tỷ đồng do Phật tử Nhuận Phước, Nguyên Hưng cúng dường. Tại lễ lạc thành, đại chúng cũng đón nhận lời đạo từ sách tấn của HT. Thích Như Tín gửi tới toàn thể chư Tôn đức Tăng và Phật tử. Hòa thượng nói lên ân đức của chư Tôn đức tổ sư chùa Phật Quang đã có công gây dựng ngôi Tam bảo từ những ngày đầu còn hoang sơ cho đến ngày hôm nay cùng sự hộ trì, phát tâm cúng dường của Phật tử mười phương trong và ngoài nước. Sau cùng, trong niềm hoan hỷ của lễ lạc thành, chư Tôn đức chứng minh đã quang lâm ngôi đại hùng bảo điện chùa Phật Quang để niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng và cầu nguyện cho ngôi phạm vũ được hưng thịnh, chư Tăng và đạo tràng Phật tử được nhiều hỷ lạc, đạo tâm được tăng trưởng. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Lâm Huy

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online