Vĩnh Long: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Tam Bình lần thứ VIII nhiệm kỳ 2021 – 2026

PSO - Sáng ngày 05/11/2021 (nhằm ngày 01/10 năm Tân Sửu), tại chùa Giác Long (xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) Ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Bình đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2021 – 2026. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, các đại biểu được lấy mẫu test nhanh COVID-19 cũng như thực hiện nghiêm quy tắc 5K khi đến tham dự đại hội. Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Phước Tâm, HT. Thích Thiện Thanh – đồng Chứng minh BTS tỉnh; HT. Thích Như Tước – UV HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; TT. Thích Phước Hạnh – UV HĐTS, Phó ban TT BTS tỉnh; TT. Sơn Ngọc Huynh UV HĐTS, Phó ban BTS, Chủ tịch hội ĐKSSYN tỉnh; TT. Thích Thiện Trí, TT. Thích Lệ Lạc , TT. Thích Minh Đạo ĐĐ. Thích Thiện Tâm - đồng Phó ban BTS tỉnh; ĐĐ. Thích Tánh Bình - Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban TTTT Phật giáo tỉnh; ĐĐ Thích Long Vân Phó Chánh thư ký Chánh Văn phòng BTS tỉnh cùng chư Tôn đức BTS tỉnh và đại diện các BTS huyện, thị, thành trong tỉnh Vĩnh Long. Về phía ban tổ chức, BTS GHPGVN huyên Tam Bình có:  TT. Thích Phước Hùng - Phó ban BTS tỉnh, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Tam Bình, Trưởng Ban tổ chức; NT. TN Như Minh – Phó ban TT BTS GHPGVN huyện Tam Bình;  ĐĐ. Thích Minh Tuấn – trưởng ban băn hóa GHPGVN tỉnh, Chánh Thư ký GHPGVN huyện Tam Bình cùng chư Tôn đức Tăng, Ni các tòng lâm tự viện về tham dự Đại diện chính quyền có ông Võ Thanh Vân – Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Lâm – Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Trần Văn Biết – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Bùi Văn Út – Phó trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh; ông  Tô Văn Diệp – UV Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện; ông Trần Công Khánh – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện; ông Trần Văn Hạnh – Phó trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Thanh  Hòn  - Phó trưởng Công an huyện. Phát biểu khai mạc, TT. Thích Phước Hùng - Trưởng BTS huyện cho biết: “Trải qua 5 năm nhiệm kỳ 2016 – 2021, BTS và Tăng Ni, đồng bào Phật tử huyện Tam Bình đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, không ngừng phấn đấu làm tròn trách nhiệm mà Giáo hội đã tin tưởng giao phó, góp phần xây dựng, phát triển ngôi nhà chung Phật giáo tại huyện nhà”. Với tinh thần đó, Phật giáo huyện từng bước ổn định và ngày càng phát triển tốt đẹp. Báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng như chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới, ĐĐ. Thích Minh Tuấn - Chánh thư ký BTS huyện cho biết: Toàn huyện có 36 cơ sở tự viện (29 Bắc tông, 2 tịnh xá, 2 Nam tông khmer, 1 Nam tông Kinh) với hơn 35 ngàn tín đồ Phật giáo đã được quy y tam bảo. Trong nhiệm kỳ qua Phật giáo với nguồn Tăng Ni trẻ kế thừa có năng lực và sự đoàn kết, đồng thuận trong các công tác Phật sự chung của Giáo hội cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Các hoạt động chuyên ngành như Tăng sự, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Pháp chế, Nghi lễ và Văn hóa… đều được tổ chức thường xuyên và đạt hiệu quả. Đặc biệt trong công tác từ thiện xã hội trong 5 năm qua đã đóng góp 35.000 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng hơn 100 căn nhà, 15 cây cầu, 1.350 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, 20.450 phần quà Trung Thu... Tổng giá trị gần 21 tỷ đồng trong công tác an sinh xã hội. Nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự huyện tiếp tục thực hiện các Thông bạch của HĐTS cũng như BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long như Đại lễ Phật Đản, An cư Kiết hạ hàng năm. Đồng thời đẩy mạnh việc tổ chức khóa tu mùa hè, đạo tràng tu học, các khóa bồi dưỡng Trụ trì, khuyến tấn Tăng Ni trẻ nâng cao trình độ Phật học lẫn thế học, kêu gọi Tăng Ni Phật tử tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, từ thiện và nhiều hoạt động khác. Sau phần báo cáo và phương hướng hoạt động, NT. Thích Nữ Như Minh thay mặt BTS huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 tuyên bố mãn nhiệm. Nhân dịp này BTS huyện đã đón nhận bằng tuyên dương công đức từ BTS tỉnh cũng như giấy khen của UBMTTQ VN huyện Tam Bình nhằm ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự huyện. Tại đại hội, TT. Thích Phước Hùng giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào BTS huyện Tam Bình nhiệm kỳ mới 2021 - 2026. HT. Thích Như Tước Trưởng BTS tỉnh đã thay mặt Thường trực BTS lấy ý kiến biểu quyết.  Đại hội đồng tình nhất chí thông qua danh sách nhân sự nhiệm kỳ VIII 2021 – 2026. TT. Thích Phước Hùng tái đắc cử Trưởng BTS huyện và ĐĐ. Thích Minh Tuấn được suy cử nhiệm vụ mới Phó ban Thường trực BTS huyện. Dịp này, nhiều lẳng hoa, khánh vàng cũng đã được trao chúc mừng tân BTS huyện Tam Bình. Ông Trần Công Khánh - Phó chủ tịch UBND huyện thay mặt chính quyền địa phương chúc mừng tân BTS huyện Tam Bình, đồng thời ông mong muốn trong nhiệm kỳ mới BTS sẽ đạt nhiều thành công hơn nữa. HT. Thích Như Tước - Trưởng BTS tỉnh đã ban lời đạo từ sách tấn đến tân BTS huyện Tam Bình tiếp tục kế thừa và phát triển các truyền thống tốt đẹp của Phật giáo. Với sự hòa hợp đoàn kết nhiệt tâm mong rằng chư Tôn đức Tăng Ni trong huyện nhà nỗ lực ngày càng phát triển hơn trong phong trào ích nước lợi dân, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo cũng như không ngừng phấn đấu hoàn thành trách nhiệm Giáo hội các cấp đề ra. ĐĐ. Thích Đức Nghiêm và NS. Thích Nữ Như Vạn thông qua Nghị quyết Đại hội và diễn văn bế mạc. Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tam Bình lần thứ VIII nhiệm kỳ 22021 – 2026 đã khép lại thành công tốt đẹp trong niềm hoan hỉ chung. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban Truyền hình Trực tuyến

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online